G14 quyết bành trướng quyền lực chống UEFA và FIFA

G14 quyết bành trướng quyền lực chống UEFA và FIFA
TPO - Nhóm đại diện cho 18 CLB hàng đầu châu Âu (G14) cho biết có thể sẽ mở rộng lên tới 50 thành viên vào cuối năm để tăng cường sức mạnh chống lại UEFA và FIFA.
G14 quyết bành trướng quyền lực chống UEFA và FIFA ảnh 1
G14 đang là "mối đe dọa" của UEFA và FIFA. Ảnh: G14

Nhóm G14 đại diện quyền lợi cho các CLB quyền lực tại châu Âu như AC Milan, Manchester United, Real Madrid, Bayern Munich…, “đối đầu” với FIFA và UEFA về vấn đề tranh chấp cầu thủ giữa CLB và ĐTQG.

>> G14 mở cửa chào đón Chelsea

>> Platini quyết 'tân trang' Champions League

Các CLB đã yêu cầu các ĐTQG phải có trách nhiệm đối với nhiều cầu thủ của họ trở về với chấn thương sau khi cống hiến cho ĐTQG.

Các CLB lý giải rằng, họ phải trả lương cho cầu thủ nhưng lại phải gánh chịu những “hậu quả” mà ĐTQG "mang lại" khi sử dụng cầu thủ của họ cho các trận đấu quốc tế.

Do đó trong thời gian qua, có nhiều vụ tranh chấp quyền lợi rất căng thẳng đã diễn ra giữa các CLB và ĐTQG (mà đại diện của FIFA và UEFA). Thậm chí, nhiều vụ đã phải nhờ Tòa án Dân sự châu Âu can thiệp.

"Chúng tôi không hiểu UEFA có trách nhiệm như thế nào trong vấn đề này khi họ đại diện cho tất cả các CLB. Vì thế, chúng tôi phải mở rộng để bảo vệ quyền lợi của chính mình”, Tổng Giám đốc G14 Thomas Kurth khẳng định trên Reuters.

G14 quyết bành trướng quyền lực chống UEFA và FIFA ảnh 2
18 đội bóng quyền lực nhất châu Âu...

Song G14 cũng mở ra khả năng “bắt tay” với FIFA và UEFA nếu hai tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới này hiểu được nỗi khổ của các CLB. "Nếu chúng tôi nhận được sự phản ứng tích cực từ UEFA, có nghĩa họ đã có bước đi quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này", ông Kurth nói thêm.

Mặc dù ông Kurth không nêu tên bất cứ CLB nào sẽ mời được gia nhập, nhưng theo một nguồn tin của Reuters thì khả năng G14 sẽ kết nạp Chelsea và hai đội bóng Scotland là Celtic và Rangers.

"Chúng tôi sẽ mở rộng tiêu chuẩn cho các ứng cử viên dựa trên tổng thể các CLB này đều có chung khuynh hướng giống nhau và truyền thống thi đấu tại các giải châu Âu”, Kurth khẳng định.

G14 quyết bành trướng quyền lực chống UEFA và FIFA ảnh 3
Đồng tiền của Roman Abramovich (Chelsea) sẽ giúp G14 mạnh hơn. Ảnh: AP

Một phát ngôn viên UEFA khẳng định họ sẽ "chờ đợi và xem sự mở rộng này sẽ chống đối thêm những gì". Song theo một nguồn tin khác lại cho biết UEFA đang muốn bắt tay với G14.

"Chủ tịch UEFA Michel Platini luôn luôn khẳng định cần có sự độc lập thích hợp hơn cho CLB như hai tổ chức đang làm là FIFPRO đại diện cho các cầu thủ và EPFL đại diện cho các giải đấu ở các quốc gia", một nguồn tin UEFA cho hay.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại khẳng định rằng quyết định mở rộng của G14 nằm trong chiến dịch phản đối kế hoạch “cách tân” Champions League của Chủ tịch Platini.

Như Ý
Theo Reuters/UEFA

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.