Đội tuyển Việt Nam:

Gánh nặng ghi bàn đè lên vai Công Vinh

Gánh nặng ghi bàn đè lên vai Công Vinh
TP - Việc HLV A.Riedl gọi hai cầu thủ từ giải U21 lên tập trung ở đội U23 để thi đấu tại Agribank Cup 2007 cho thấy ông đã cảm nhận được sự lỏng lẻo nơi hàng công khi mà ông chỉ có thể tin tưởng duy nhất Lê Công Vinh?
Gánh nặng ghi bàn đè lên vai Công Vinh ảnh 1

Tìm người đá cặp cùng Công Vinh vẫn là một bài toán của A.Riedl - Ảnh: Phạm Yên

Vấn đề của HLV A.Riedl đối với vòng loại World Cup cũng như quá trình chuẩn bị SEA Games 24 lại là khả năng săn tìm bàn thắng ở hàng công.

Việc để Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình ở nhà trong chuyến sang Arabia Saudi trong khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 được cho là một thông điệp từ HLV A.Riedl: Hãy để những tiền đạo như Anh Đức, Phúc Hiệp “độc lập tác chiến” và thể hiện hết khả năng của mình.

Nếu coi việc dùng Anh Đức (kể cả bài khích tướng bằng cách trao băng đội trưởng) như một thử nghiệm thì rõ ràng là một thất bại khá thảm hại. Anh Đức vẫn thế, dù đầy sức mạnh, càn lướt nhưng thiếu sự tinh tế kiểu Công Vinh.

Nghĩa là Anh Đức khi đá cặp với Công Vinh đã lộ ra quá nhiều điều không ổn thì khi đá với một tiền đạo khác, ít kinh nghiệm hơn, anh vẫn không chứng tỏ được nhiều hơn.

Không phải bây giờ mà từ những giải đấu trong năm 2006, khi chuẩn bị AFF Cup dư luận đã lên tiếng về sự đơn độc trên hàng công của Vinh.

Thanh Bình thực ra chẳng có “vấn đề” gì với Vinh nhưng thực sự cặp Vinh-Bình hiếm khi cho người ta thấy sự gắn kết một cách hoàn hảo theo kiểu hiểu từng cách đá, cách di chuyển của nhau để rồi có những màn phối hợp xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Thanh Bình xuống phong độ, có thể đúng nhưng có lẽ chính Bình cũng không hiểu tại sao anh không thể cùng Công Vinh tạo ra một bộ đôi ăn ý. Điều ấy lý giải tại sao những trận gần đây, A.Riedl chọn Anh Đức chứ không phải là Thanh Bình đá cặp với Công Vinh. Nhưng bài toán Vinh - Đức rõ ràng là đã gặp thất bại.

San sẻ gánh nặng

Bởi thế việc gọi Quang Hải-một cầu thủ được giới chuyên môn ca ngợi là “chơi đầu óc” hơn cả Anh Đức và Thanh Bình sau màn trình diễn khá thuyết phục tại VCK U21 đã hé mở ra những tia hy vọng mới.

Thực ra cái thiếu của Quang Hải chỉ là kinh nghiệm để chơi cho tuyển Olympic hay đội tuyển bởi Hải sinh năm 1985, nghĩa là bằng tuổi Công Vinh, Anh Đức và hơn cả Thanh Bình một tuổi.

Nếu coi Quang Hải là một “phát hiện” thì rõ ràng phát hiện ấy là quá muộn màng. Trong đội U21 K.Khánh Hòa vừa lên ngôi vô địch giải U21 báo Thanh niên, Quang Hải đã giữ vai trò trung phong cắm một cách xuất sắc và rõ ràng là nếu vẫn giữ được lối chơi ấy, phong cách ấy thì một suất cho Quang Hải đi SEA Games vẫn còn.

Quang Hải có là người thích hợp để chia sẻ với Công Vinh trong gánh nặng ghi bàn hay không, ít nhất phải chờ màn trình diễn ở Agribank Cup đã, nhưng thế cũng là có hy vọng.

Hậu vệ Long Giang được gọi bổ sung

Hôm qua (23/10), HLV Riedl đã quyết định gọi bổ sung hậu vệ Long Giang cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt về gặp UAE ở vòng loại World Cup 2010, đồng thời trả Việt Cường về CLB do cầu thủ này tái phát chấn thương. Kế hoạch gọi bổ sung thủ môn Tấn Trường cũng được hoãn lại do chấn thương của thủ môn Đức Cường đã có dấu hiệu bình phục nhanh chóng. 

MỚI - NÓNG