Gặp U19 Hong Kong: U19 Việt Nam quyết tâm vào VCK châu Á

Gặp U19 Hong Kong: U19 Việt Nam quyết tâm vào VCK châu Á
TP - Chiều nay (28/9), đội tuyển U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Hong Kong ở trận ra quân trong lượt trận đầu tiên vòng loại U19 châu Á tại Myanmar.  

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, mặc dù trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu, U19 Việt Nam không có điều kiện tập huấn ở nước ngoài, nhưng các học trò của ông tập luyện rất chăm chỉ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và toàn đội rất quyết tâm giành chiếc vé tiến bước vào vòng chung kết. Sau trận này, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Brunei (2/10), Timor Leste (4/10) và Myanmar (6/10).

* Tuyển bóng ném nữ Việt Nam vô địch

Ngày 27/9, tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã thắng đậm Indonesia 69-26 để đăng quang Giải bóng ném vô địch Đông Nam Á 2015 diễn ra tại Nhà thi đấu Tân Bình (TPHCM). Với chiến thắng này, tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành được ngôi vô địch với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Đây là lần thứ 4 liên tiếp tuyển bóng ném nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

* Trọng tài Võ Minh Trí giành “Chiếc còi vàng”

Danh hiệu Trọng tài xuất sắc nhất, “ Chiếc còi vàng” 2015, đã thuộc về trọng tài Võ Minh Trí sau khi kết quả kiểm phiếu các giải thưởng Trọng tài và Trợ lý trọng tài xuất sắc nhất mùa giải VĐQG Toyota 2015 được công bố vào trưa 26/9. Với 147 điểm, ông Võ Minh Trí bỏ xa đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn (Còi bạc, 42 điểm) và Nguyễn Đức Vũ (Còi đồng, 24 điểm).

* Liên đoàn bóng rổ VN có chủ tịch mới

Ngày 27/9, tại Đại hội Liên đoàn Bóng rổ VN (VBF) lần thứ VI diễn ra ở TPHCM, doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng đã được bầu giữ chức Chủ tịch VBF nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Bảo Hoàng hiện là Chủ tịch Học viện thể thao Sài Gòn (SSA) và là nhà đầu tư của đội bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của VN- đội Saigon Heat. Ông cũng đảm đương chức vụ Tổng giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam, và là nhà đồng sở hữu đội bóng Los Angeles FC.

* Messi nghỉ thi đấu hai tháng

Tiền đạo Lionel Messi của Barca phải rời sân trong đau đớn chỉ sau 4 phút thi đấu trong trận gặp Las Palmas tại La Liga tối muộn 26/9. Theo các bác sĩ, anh đã bị rách dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu khoảng hai tháng. Chấn thương sẽ khiến Messi vắng mặt trong nhiều trận đấu của Barca lẫn tuyển Argentina.    

MỚI - NÓNG