Gay cấn cuộc đua Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh

Mohamed Salah là ứng viên sáng giá cho cuộc đua Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh.
Mohamed Salah là ứng viên sáng giá cho cuộc đua Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh.
TP - Kevin de Bruyne (Man City) và Mohamed Salah (Liverpool) là hai ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/2018.

Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) vừa công bố sáu đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/2018. Man City áp đảo danh sách này với ba gương mặt là tiền vệ Kevin De Bruyne, Leroy Sane và David Silva. Trong khi đó, ba cái tên còn lại là thủ thành De Gea (M.U), tiền đạo Mohamed Salah (Liverpool) và tiền đạo Harry Kane (Tottenham).

Trong số 6 gương mặt này, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah nổi lên là ứng viên sáng giá, cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất tại sân chơi hàng đầu xứ sở sương mù. Mùa giải này, Kevin De Bruyne được ví như trái tim của Man City. Tiền vệ người Bỉ duy trì được phong độ cao trong suốt mùa giải này, đóng góp 15 đường chuyền thành bàn (nhiều nhất giải đấu) và ghi được 7 bàn thắng. Sự tỏa sáng của anh đã giúp Man City bay cao trên BXH Primier League và nắm chắc ngôi vô địch.

Chỉ vừa cập bến Anfield mùa hè năm ngoái từ Roma với mức phí 37 triệu bảng, Mohamed Salah đã nhanh chóng hoà nhập và rực sáng trong màu áo Liverpool. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng kiểm soát bóng là điểm mạnh giúp tiền đạo Ai Cập mang về rất nhiều bàn thắng. Anh vừa trở thành người thứ tám và là cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi được 30 bàn trong một mùa giải Ngoại hạng Anh (dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới), hơn kỷ lục cũ của cựu tiền đạo Chelsea, Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), 1 bàn.

Ngôi sao 25 tuổi chỉ mất 32 trận để sở hữu 30 bàn tại hạng đấu cao nhất nước Anh, thành tích ấn tượng thứ nhì lịch sử Liverpool. Kỷ lục được lập từ cách đây 122 năm bởi George Allan, ông cần ít hơn Salah một trận để ghi 30 bàn. Anh vẫn còn bốn trận trước mắt để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở một mùa Ngoại hạng Anh.

Trong những cái tên còn lại, đáng chú ý là David De Gea của M.U. Thủ thành người Tây Ban Nha thể hiện phong độ xuất sắc trong mùa giải này với 16 trận giữ sạch lưới sau 32 trận và có tỷ lệ cản phá cú dứt điểm lên tới 80% (cao nhất Premier League). Trong khi đó, Harry Kane cũng là một gương mặt đáng lưu ý. Chân sút người Anh đã ghi 25 bàn thắng cho Tottenham mùa này, bám đuổi Salah ở cuộc đua Vua phá lưới. Ở Man City, Leroy Sane và David Silva cũng được đề cử khi cả hai đã đóng góp lần lượt 21 và 19 bàn thắng cho đội nhà.

Theo kế hoạch, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League của PFA sẽ được công bố ngày 22/4 tại London. Ở mùa giải trước, tiền vệ N’Golo Kante của Chelsea là người được vinh danh.

Salah lập kỷ lục ghi bàn

Rạng sáng 15/4, tiền đạo Mohamed Salah tiếp tục “nổ súng”, góp công giúp Liverpool đá bại AFC Bournemouth 3-0 trên sân nhà Anfield ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Với bàn thắng này, Salah đi vào lịch sử Premier League khi trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi được 30 bàn thắng trong một mùa giải, hơn kỷ lục cũ của cựu tiền đạo Chelsea, Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), 1 bàn. Tính trên tất cả các đấu trường, tiền đạo 25 tuổi ghi được 40 bàn, trở thành chân sút Liverpool thứ ba ghi được 40 bàn trong một mùa, sau hai huyền thoại Roger Hunt và Ian Rush.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.