Ghế dự bị siêu độc mùa COVID-19: Cầu thủ ngồi xa nhau cả mét

Các cầu thủ dự bị Dortmund ngồi cách xa nhau trên khán đài.
Các cầu thủ dự bị Dortmund ngồi cách xa nhau trên khán đài.
TPO - Theo yêu cầu kiểm dịch, các cầu thủ dự bị ở Bundesliga không được phép ngồi gần nhau trong suốt trận đấu.

Hôm qua, hai giải đấu hàng đầu nước Đức (Bundesliga và Bundesliga 2) đã chính thức trở lại sau 2 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19. Để có ngày trở lại này, ban tổ chức Bundesliga đã yêu cầu các cầu thủ và thành viên các đội bóng tuân thủ quy tắc kiểm dịch gắt gao.

Trong quy tắc đó bao gồm việc các cầu thủ dự bị phải ngồi cách nhau ít nhất 1,5 mét. Trong trường hợp băng ghế kỹ thuật không đủ dài, các cầu thủ này sẽ phải lên khán đài ngồi xem trận đấu. Bên cạnh đó, họ sẽ phải đeo khẩu trang cho đến khi được xuống sân khởi động.

Tương tự các cầu thủ, HLV trưởng và các trợ lý cũng phải tuân thủ quy tắc này trong trận đấu. Riêng HLV được “ưu tiên” không phải đeo khẩu trang, qua đó có thể chỉ đạo đội bóng dễ dàng hơn.

Quy tắc này tạo ra hình ảnh rất lạ trong ngày bóng đá Đức trở lại. Trên sân Signal Iduna Park, cầu thủ dự bị của Dortmund và Schalke 04 đã phải lên khán đài ngồi và tạo ra hình ảnh trống vắng lạ thường. Một số người hâm mộ thừa nhận họ không thể xem hết trận đấu vì thiếu không khí của các cổ động viên tại sân. Tuy nhiên, đa số đều cảm thấy thỏa mãn khi Bundesliga có thể sắp xếp trở lại thi đấu mà không có sự cố nào xảy ra.

Ghế dự bị siêu độc mùa COVID-19: Cầu thủ ngồi xa nhau cả mét ảnh 1 Các cầu thủ gần như không thể nói chuyện trên ghế dự bị.
Ghế dự bị siêu độc mùa COVID-19: Cầu thủ ngồi xa nhau cả mét ảnh 2
Ghế dự bị siêu độc mùa COVID-19: Cầu thủ ngồi xa nhau cả mét ảnh 3 Các thành viên BHL cũng phải ngồi cách xa nhau.
Ghế dự bị siêu độc mùa COVID-19: Cầu thủ ngồi xa nhau cả mét ảnh 4 Băng ghế đự bị dài... hơn chục mét của Schalke 04.
Ghế dự bị siêu độc mùa COVID-19: Cầu thủ ngồi xa nhau cả mét ảnh 5 HLV Dortmund và trợ lý.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.