Gia đình kình ngư Phương Trâm rút đơn kiện

Cha mẹ Phương Trâm (ảnh trái) vui mừng khi quyết định cho con gái tiếp tục ở lại thi đấu cho thể thao TPHCM với cơ chế tập luyện, thi đấu tốt và tương lai được đảm bảo.
Cha mẹ Phương Trâm (ảnh trái) vui mừng khi quyết định cho con gái tiếp tục ở lại thi đấu cho thể thao TPHCM với cơ chế tập luyện, thi đấu tốt và tương lai được đảm bảo.
TP - Ngày 30/12, gia đình kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm chính thức rút đơn kiện Sở VH-TT TPHCM, chấm dứt những tranh cãi xung quanh chuyện đi - ở suốt thời gian dài. Phương Trâm chính thức ở lại, gắn bó với thể thao TPHCM.

Trước đó, chiều 29/12, gia đình VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm và Sở VH-TT TPHCM trong lần hoà giải thứ năm đã thống nhất và đạt được thỏa thuận để VĐV bơi này ở lại, cống hiến cho thể thao thành phố.

Quyết định được đưa ra sau cuộc hòa giải giữa luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch – đại diện pháp lý của gia đình Phương Trâm và ngành thể thao TPHCM. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch cho biết: “Cuộc hòa giải đã diễn ra với kết quả tốt đẹp, cả hai bên đều rất có thiện chí vì tương lai của Phương Trâm và đạt được những thỏa thuận cơ bản trong hợp đồng. Chúng tôi có một số điều chỉnh với mục đích cuối cùng là vì lợi ích tốt nhất cho Phương Trâm”.

Ông Nguyễn Minh Trí - bố của Phương Trâm cho biết: “Gia đình quyết định cho cháu Trâm ở lại khi TPHCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cháu, trong đó có việc đi tập huấn tại nước ngoài. Mọi quyền lợi của cháu trước đây cũng được khôi phục lại”.

Về lại TPHCM, Phương Trâm sẽ hưởng chế độ của VĐV tuyến cao nhất là dự tuyển. Cô sẽ được khôi phục mọi chế độ như tiền ăn, tiền công, tiền hỗ trợ tài năng hàng tháng… Chỉ riêng tiền ăn, tiền công Phương Trâm đã nhận được hơn 7 triệu đồng/tháng.

Sẽ tập huấn ở Mỹ?

Sau khi ở lại TPHCM, nhiều khả năng sang năm, cô sẽ được TPHCM và Tổng cục TDTT phối hợp để đưa sang Mỹ tập huấn cùng Ánh Viên. Đây là kế hoạch mà Tổng cục đã vạch ra từ trước nhưng chưa thể thực hiện do VĐV vướng chuyện kiện tụng.

Ông Chung Tấn Phong – Trưởng bộ môn Thể thao dưới nước TPHCM nhấn mạnh: “Việc gia đình Phương Trâm mong muốn con đi tập huấn ở Mỹ như Ánh Viên là chính đáng. Nhưng điều này không thể một địa phương quyết định. Trong trường hợp Tổng cục TDTT chia sẻ về kinh phí thì TPHCM sẽ có cơ chế để xin ngân sách làm điều này. Cách đây 3 năm, họ cũng chi ra gần 500 triệu đồng để kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến tập huấn 6 tháng ở Mỹ cùng Ánh Viên”.

Hiện tại, ngoài TPHCM sẵn sàng chia sẻ kinh phí cùng Tổng cục TDTT trong việc đầu tư cho tài năng bơi lội đặc biệt này, đã có doanh nghiệp muốn tài trợ thêm cho Phương Trâm, bất kể cô thuộc đơn vị quản lý nào.

Một doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cũng đã cam kết hỗ trợ nguồn kinh phí lớn để đảm bảo tương lai Phương Trâm. Mạnh Thường Quân này sẽ kết hợp với ngành thể thao Việt Nam, đơn vị TPHCM để chung tay đầu tư cho Phương Trâm sang Mỹ tập huấn dài hạn như đàn chị Ánh Viên nhằm đạt được thành tích cao trong tương lai.

Kinh phí đầu tư cho Ánh Viên tập huấn tại Mỹ hiện tại rơi vào khoảng hơn hai tỷ đồng mỗi năm. Nguồn kinh phí này đến từ sự đóng góp của của ngành thể thao và đơn vị chủ quản Quân đội. Theo cách tương tự, Phương Trâm cũng sẽ được các bên chung sức để có nguồn kinh phí tập luyện lâu dài hướng đến thành tích cao.

Khi sang Mỹ, cũng giống như Ánh Viên, Phương Trâm sẽ được các chuyên gia áp dụng máy móc hiện đại nhất trong việc xác định lượng vận động sao cho phù hợp cũng như xác định chế độ dinh dưỡng riêng cho Phương Trâm. Từ đó sẽ có chế độ tập luyện riêng, phù hợp với Phương Trâm.

Ánh Viên đang tập luyện cùng kình ngư từng vô địch Olympic Missy Frankly. Cô sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng này để thi học kỳ. Dự kiến, sau khi trở lại Mỹ, khoảng giữa tháng 1/2016, Ánh Viên sẽ tập luyện cùng đội tuyển bơi của Italy trên núi cao trước khi đón đàn em Phương Trâm sang tập luyện cùng.

MỚI - NÓNG