Gia hạn với Chelsea, Mourinho bỏ túi 30 triệu bảng

Mourinho chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Chelsea.
Mourinho chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Chelsea.
TPO - Tỷ phú Roman Abramovich thực sự muốn Jose Mourinho gắn bó lâu dài với Chelsea, chứ không đứt đoạn như giai đoạn 2004-2007. Bằng chứng là ông chủ The Blues đã xem xét tới kế hoạch gia hạn hợp đồng với “Người đặc biệt” thêm 4 năm.
Trong ngày tái xuất trên băng ghế huấn luyện Chelsea, HLV Jose Mourinho từng tuyên bố, ông muốn gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge ít nhất 10 năm. Mong ước của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang dần trở thành hiện thực khi tỷ phú Roman Abramovich cũng không hề muốn mối lương duyên giữa hai bên bị đứt đoạn đột ngột như giai đoạn 2004-2007.
Bằng chứng là nhà phiệt người Nga đã lệnh cho các cấp dưới của mình xem xét tới kế hoạch gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với “Người đặc biệt”. Hợp đồng hiện tại của cựu chiến lược gia Real Madrid với đội bóng thành London còn thời hạn thêm 2 năm. Nếu ký hợp đồng mới, ông sẽ ở lại sân Stamford Bridge tối thiểu tới 2019. Mức lương sẽ vẫn là 7,5 triệu bảng/năm, tức Mourinho có thể bỏ túi tổng cộng 30 triệu bảng nếu hoàn tất thỏa thuận mới.
Mourinho chính thức trở lại Chelsea hồi mùa hè năm 2013. Sau mùa đầu tiên trắng tay, mùa vừa qua ông đã giúp “The Blues” có cúp đúp danh hiệu, bao gồm vô địch Premier League và Capital One Cup. Trong mùa giải tới đây, mục tiêu của nhà cầm quân 52 tuổi này là cùng đội bóng bảo vệ vinh quang tại đấu trường số 1 nước Anh, đồng thời hướng tới thành công ở Champions League.
Để hiện thực hóa 2 mục tiêu kể trên, Mourinho đã yêu cầu tỷ phú Abramovich chi thêm khoảng 50 triệu bảng để ông có thể mang về ít nhất 3 tân binh, bao gồm 1 tiền đạo, 1 tiền vệ và 1 trung vệ. Theo tin tức từ Daily Mail thì về cơ bản, Chelsea đã đạt được thỏa thuận mượn Radamel Falcao từ AS Monaco theo bản hợp đồng 1 năm. Nếu không có gì thay đổi, ngay khi Copa America 2015 kết thúc, tiền đạo người Colombia này sẽ tới Stamford Bridge để ký hợp đồng.
MỚI - NÓNG