Gia nhập Chelsea, Pato nhận mức lương bèo bọt

Gia nhập Chelsea, Pato nhận mức lương bèo bọt.
Gia nhập Chelsea, Pato nhận mức lương bèo bọt.
TPO - Để có cơ hội khoác áo Chelsea, Alexandre Pato đã đồng ý chỉ nhận mức lương khoảng 33.000 bảng/tuần, quá bèo bọt và chỉ bằng số lẻ của “bệnh binh” Radamel Falcao và thậm chí thấp hơn cả “người thừa” Victor Moses.
Nhằm có thêm sự lựa chọn cho hàng công, HLV Guus Hiddink đã lên kế hoạch chiêu mộ Alexandre Pato. Ban đầu, tiền đạo người Brazil này không quan tâm lắm tới những lời mời từ đội bóng thành London, nhưng gần đây, anh bắt đầu xem xét nghiêm túc. Theo tiết lộ từ The Sun, các bên đã tiến hành những cuộc đàm phán đầu tiên và mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Nếu không có gì thay đổi, trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2016 đóng cửa, Pato sẽ gia nhập Chelsea với giá khoảng 5,6 triệu bảng, kèm theo bản hợp đồng 2,5 năm. Tờ báo của nước Anh cũng cho biết, để có cơ hội chơi bóng cho nhà ĐKVĐ Premier League, cựu ngôi sao AC Milan đã phải chấp nhận nhận mức lương chỉ vào khoảng 33.000 bảng/tuần.
Mức lương kể trên rõ ràng là bèo bọt nếu biết rằng, kể cả “người thừa” Victor Moses, người đang thi đấu cho West Ham theo hợp đồng cho mượn vẫn nhận cao hơn Pato. Tiền đạo người Nigeria đều đặn nhận 35.000 bảng/tuần từ Chelsea. Nhìn lên top trên, Alexandre Pato phải ngỡ ngàng trước thu nhập của những trụ cột Chelsea như Eden Hazard (200.000 bảng/tuần), Cesc Fabregas (156.000 bảng/tuần), Diego Costa (185.000 bảng/tuần) và John Terry (150.000 bảng/ tuần). Thậm chí, ngay cả Falcao cũng nhận được 140.000 bảng/ tuần từ Chelsea.
Theo thống kê, Alexandre Pato chỉ nhận lương đứng thứ 22 ở Chelsea. Mức lương của cầu thủ này chỉ cao hơn hai cầu thủ trẻ Kenedy, Ruben Loftus-Cheek. Dù sao mục đích trở lại châu Âu lần này của “Vịt con” không nhằm để kiếm tiền, thay vào đó, anh rất muốn thể hiện tài năng của mình nhằm có thể tiếp tục ở lại Lục địa già chinh chiến ở các giải đấu đỉnh cao.
Trong quá khứ, Alexandre Pato từng có thời gian thi đấu thành công ở AC Milan nhưng những chấn thương đã kéo tụt sự nghiệp của tiền đạo 26 tuổi này. Điều đó buộc anh phải quay lại Brazil để cứu vãn sự nghiệp.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.