Gia nhập Liverpool, hậu vệ đắt giá nhất thế giới nói gì?

Virgil van Dijk gia nhập Liverpool với giá 75 triệu bảng.
Virgil van Dijk gia nhập Liverpool với giá 75 triệu bảng.
TPO - Virgil van Dijk đã đạt được thỏa thuận gia nhập Liverpool theo một bản hợp đồng có giá lên tới 75 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng đối với một hậu vệ.

Mùa Hè vừa qua, HLV Jurgen Klopp đã không ít lần ngỏ ý muốn đưa Virgil van Dijk về sân Anfield nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ Liverpool. Tuy nhiên, Southampton đã kiên quyết giữ chân trung vệ người Hà Lan. Thậm chí, “The Kop” còn phải đưa ra lời xin lỗi vì tiếp cận bất hợp pháp đối với Van Dijk.

Mặc dù vậy, HLV Klopp vẫn không từ bỏ ý định mua Van Dijk. Và vào tối 27/12 (giờ địa phương), trang chủ của Liverpool và Southampton đã chính thức xác nhận thông tin về việc đôi bên đạt được thỏa thuận trong thương vụ này. Cụ thể, The Kop bỏ ra tổng cộng 75 triệu bảng, trong đó 70 triệu bảng trả ngay, 5 triệu bảng trả sau tùy thành tích, để thuyết phục Southampton nhả người. Mức giá đó đã biến trung vệ người Hà Lan trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Benjamin Mendy (được Man City mua từ AS Monaco hồi mùa Hè vừa qua với giá 52 triệu bảng).

Được biết, Van Dijk sẽ khoác áo số 4 tại Liverpool. Dự kiến, anh sẽ gắn bó với “Quỷ đỏ” vùng Merseyside theo hợp đồng 4 năm rưỡi và nhận mức lương 180.000 bảng/tuần. Vài giờ sau khi đạt thỏa thuận gia nhập “Lữ đoàn đỏ”, Van Dijk đã chia sẻ lý do vì sao mình đi theo tiếng gọi của HLV Jurgen Klopp.

"Tôi đánh giá cao và rất vinh dự khi đạt được thỏa thuận để trở thành một cầu thủ của Liverpool. Hôm nay là một ngày mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vì tôi đã được gia nhập một trong những đội bóng lớn nhất thế giới", Van Dijk cho hay. "Tôi không thể chờ đến khi được khoác lên mình chiếc áo đỏ nổi tiếng của Liverpool trước mặt các cổ động viên. Tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để giúp đội bóng này giành được những điều thật đặc biệt trong những năm tới".

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

'Xài chùa' thời 4.0: Bản quyền lỏng lẻo bóp nghẹt công nghiệp sáng tạo

'Xài chùa' thời 4.0: Bản quyền lỏng lẻo bóp nghẹt công nghiệp sáng tạo

TP - Nghe nhạc miễn phí, xem phim, đọc sách lậu… những hành vi tưởng như vô hại ấy đang từng ngày làm xói mòn nền văn hóa sáng tạo. Khi sáng tác không được bảo vệ, sản phẩm bị “dùng chùa” ngay trong ngày đầu phát hành, không chỉ nghệ sĩ, nhà làm phim, tác giả sách mất thu nhập, mà cả xã hội cũng đánh mất môi trường văn minh, khiến giá trị không được trả công xứng đáng.
Ai còn sót lòng nhân đạo?

Ai còn sót lòng nhân đạo?

TPO - Dù vẫn giữ sức hấp dẫn bằng bạo lực và độ kịch tính dồn dập, mùa ba "Squid Game” (Trò chơi con mực) lại khiến khán giả chia phe vì cách mở rộng kịch bản và nhiều tình tiết phi logic.
Một số di tích ở phố cổ Hà Nội tạm dừng đón khách đến hết năm 2025

Một số di tích ở phố cổ Hà Nội tạm dừng đón khách đến hết năm 2025

TPO - Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội vừa thông báo về việc tạm ngừng đón khách tham quan tại một số điểm di tích trên địa bàn để tu bổ, chống xuống cấp. Các di tích sau khi hoàn thành tu bổ sẽ được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa truyền thống giữa lòng phố cổ.