Giá trị cầu thủ ở EURO 2016: Tuyển “Tam sư” vô đối

Các thành viên đội tuyển Anh tham dự EURO 2016. (Nguồn: Getty)
Các thành viên đội tuyển Anh tham dự EURO 2016. (Nguồn: Getty)
TPO - Không phải Tây Ban Nha hay Đức, tuyển Anh mới chính là đội có tổng giá trị cầu thủ cao nhất tại vòng chung kết EURO 2016, dựa trên đánh giá của trang Football Observatory CIES.

Không phải Tây Ban Nha hay Đức, tuyển Anh mới chính là đội có tổng giá trị cầu thủ cao nhất tại vòng chung kết EURO 2016, dựa trên đánh giá của trang Football Observatory CIES.   

Theo CIES, với hàng loạt các ngôi sao trong đội hình như Wayne Rooney, Harry Kane, Joe Hart… “Tam sư” chính là đội tuyển có tổng giá trị cao nhất - 751 triệu Euro.

Tổng giá trị của đội tuyển Anh cao hơn rất nhiều so với đội bóng xếp thứ 2 là chủ nhà Pháp - chỉ gần 697 triệu Euro.

Nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách với 638,9 triệu Euro, tiếp theo là đội tuyển với 601,4 triệu Euro, Bỉ (550,2 triệu) và Bồ Đào Nha (449,9 triệu)…

Trong khi khi đó, Hungary chính là đội tuyển có tổng giá trị thấp nhất tại vòng chung kết EURO 2016 - chỉ với 30,1 triệu Euro - không bằng số lẻ so với đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson.

Đánh giá của CIES trên độ tuổi, phong độ, hợp đồng cũng như kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ ở các đội tuyển tham dự giải đấu năm nay.

Trong thành phần đội tuyển Anh, Harry Kane cũng chính là cầu thủ được đánh giá có giá trị cao nhất 112,5 triệu Euro. Tuy nhiên, giá trị của chân sút thuộc biên chế CLB Tottenham còn thấp hơn rất nhiều so với ngôi sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo -137,8 triệu Euro.

Cầu thủ có giá trị cao nhất trong thành phần đội tuyển Hungary là Nemanja Nikolics - chỉ với 6,6 triệu Euro.

Theo Theo 101greatgoals.com
MỚI - NÓNG