Tin Thể thao

Giá vé trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar tăng chóng mặt

Giá vé trận U23 Việt Nam-U23 Myanmar tăng chóng mặt
TP - Trong lần đầu được tổ chức một trận giao hữu quốc tế, khi U23 VN gặp U23 Myanmar vào chiều nay 22/5, sân Cẩm Phả, Quảng Ninh đã chứng kiến cơn sốt vé chưa từng có.

Dù mệnh giá BTC đưa ra từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, đến một ngày trước trận đấu, giá vé chợ đen đã bị đẩy lên chóng mặt với giá gần 3 triệu đồng cho một cặp vé đẹp, gấp 7 lần mệnh giá. Trong khi đó, những tấm vé mệnh giá 50.000 đồng cũng bị hét 700.000-800.000 đồng.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vào vòng 2 giải Vô địch châu Á: Ngày 21/5, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đánh bại Mông Cổ 3-0 trong trận đấu thứ 2 ở bảng C, giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2015, diễn ra tại Trung Quốc. Đây là kết quả không ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi Mông Cổ (116 thế giới) cách khá xa so với Việt Nam (35 thế giới). Tỉ số 3 hiệp đấu lần lượt là 25-18, 25-14 và 25-13. Trước đó, Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi thắng đối thủ mạnh Nhật Bản 3-2 ở lượt trận đầu tiên. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền Việt Nam đã giành vé tham dự vòng 2 với vị trí nhất bảng C.

VP

* 70 đội tham dự giải Bóng rổ học sinh Hà Nội 2015

Sáng nay 22/5, Lễ phát động giải Bóng rổ học sinh Hà Nội lần thứ 9 - Cup Milo 2015 được tổ chức tại trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội. Dự kiến giải thu hút 70 đội bóng nam, nữ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố tham gia. Các đội sẽ thi đấu vòng loại tại 4 điểm trường trong 2 ngày 24 và 25/10. VCK diễn ra ngày 31/10 và 1/11 với sự tham dự của 10 đội nam và 10 đội nữ vượt qua vòng loại.

H.N

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.