Giá vé trận Việt Nam - Thái Lan tăng chục lần

Giá vé trận Việt Nam - Thái Lan tăng chục lần
TP - Một phe vé hét giá bốn triệu đồng cho cặp vé khán đài B giá gốc 600 ngàn đồng, tuyên bố không bớt dù chỉ mười ngàn. Phe vé tung hoành chợ vé Trịnh Hoài Đức, Mỹ Đình (Hà Nội) khiến cơn sốt lan cả lên mạng internet.
Giá vé trận Việt Nam - Thái Lan tăng chục lần ảnh 1
Vé xem trận chung kết lượt về đang lên cơn sốt. Ảnh: Phạm Yên

Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan, sáng qua (25/12), không khí ở các chợ vé Trịnh Hoài Đức, Mỹ Đình càng trở nên nóng hầm hập. Không còn cảnh chạy xuôi chạy ngược, cánh phe vé bỗng trở nên đủng đỉnh và kiêu căng lạ thường. Giá vé hét ra, không cho mặc cả.

Cuối giờ sáng, một phe vé tại Trịnh Hoài Đức đòi 1,6 triệu đồng cho một đôi vé ở góc khán đài B, mà giá gốc chỉ có 400 ngàn đồng/đôi. Thấy khách chê đắt, phe vé này nguýt dài: Bây giờ không mua, ngày mai hai triệu cũng chỉ đứng nhìn.

Và không cần phải chờ đến hôm sau, đến cuối giờ chiều qua, giá vé đã tăng vọt một cách chóng mặt. Cũng đôi vé mà giá gốc 400 ngàn đồng, một phe vé tại Mỹ Đình lạnh lùng ra giá: 2,6 triệu đồng.

Trong khi đó, một cặp vé loại đẹp ở khán đài B được hét tới bốn triệu đồng. Cứ ngỡ giá cao trên trời như thế, người hâm mộ chỉ biết ngước nhìn nhưng chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, chính phe vé này đã bán liền hai cặp loại đẹp cho hai vị khách.

Bên cạnh việc hét giá trên trời, cánh phe vé vẫn tiếp tục săn lùng và gom hàng với hy vọng giá vé sẽ còn đội cao bởi cơ hội để chứng kiến đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á đang đến rất gần. Hầu như ai đi qua khu vực Mỹ Đình, Trịnh Hoài Đức đều bị níu lại hỏi: Có vé bán không?

Cơn sốt vé từ vỉa hè còn lan lên cả mạng internet. Truy cập các website thương mại hay các forum, người xem có thể dễ dàng nhận thấy hàng trăm chủ đề rao bán vé trận Việt Nam – Thái Lan.

Một thành viên trên website rongbay.com rao bán 1,3 triệu đồng cho một cặp vé khán đài A, giá gốc là 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi người viết gọi điện tới, người này tuyên bố giá vé đã lên 2,1 triệu đồng.

Tại website vatgia.com, hàng chục chủ đề về vé bóng đá liên tục được cập nhật. Một thành viên có nick vebongda rao bán 2,5 triệu đồng cho một cặp vé tầng hai khán đài B, hai triệu đồng cho một cặp vé tầng năm khán đài B…

Một quan chức Cty Cổ phần Phát triển bóng đá Việt Nam – đơn vị được giao nhiệm vụ phân phối vé qua đường công văn – cho biết, số lượng vé mà các công văn gửi đến yêu cầu đã gấp năm lần số vé mà đơn vị này đang có, nên việc xét duyệt vé qua đường công văn đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ.

MỚI - NÓNG