Giấc mơ World Cup kết thúc Kaka và Ronaldinho

Sẽ không có bộ đôi này tại World Cup 2014
Sẽ không có bộ đôi này tại World Cup 2014
TPO - Bộ đôi của AC Milan Kaka và Robinho cùng lão tướng Ronaldinho là những cái tên lớn không có trong danh sách đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2014.

Trong danh sách 23 cầu thủ mà HLV Luiz Felipe Scolari chính thức đưa ra đêm qua cũng không có tiền vệ đang lên Lucas Moura, người được PSG mua về với giá 32 triệu bảng.

Theo lý giải của truyền thông Brazil, thì chính bộ ba đang khoác áo Chelsea là các tiền vệ Oscar, Ramires và Willian đã cướp suất của các cựu thần như Kaka, Robinho hay Ronaldinho đang bên kìa sườn sự nghiệp.

Trước đó, tiền vệ Kaka dù năm nay đã 32 tuổi, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có lần thứ tư tham dự World Cup vào tháng tới khi giải được tổ chức trên quê hương.

Ngoài ra, trong danh sách này cũng không có bộ đôi tiền vệ đang khoác áo Liverpool Philippe Coutinho và Lucas Leiva dù họ đóng vai trò lớn trong thành công của đội bóng thành phố cảng mùa này. Thay vào đó, Paulinho của Tottenham và Fernandinho của Man City đã có suất.

Danh sách này có thể thay đổi vào phút chót trước ngày 2/6, một ngày với trận giao gặp Panama. Brazil sẽ đối đầu với Croatia, Mexico và Cameroon tại bảng A.

Danh sách cụ thể:

Thủ môn: Julio Cesar (Toronto FC), Jefferson (Botafogo), Victor (Atletico Mineiro).

Hậu vệ: Marcelo (Real Madrid), Daniel Alves (Barcelona), Maicon (AS Roma), Maxwell and Thiago Silva (both Paris St-Germain), David Luiz (Chelsea), Dante (Bayern Munich), Henrique (Napoli).

Tiền vệ: Paulinho (Tottenham Hotspur), Ramires (Chelsea), Willian (Chelsea), Oscar (Chelsea), Hernanes (Inter Milan), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Fernandinho (Manchester City).

Tiền đạo: Bernard (Shakhtar Donetsk), Neymar (Barcelona), Fred (Fluminense), Jo (Atletico Mineiro), Hulk (Zenit St Petersburg).

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.