Giải bóng chuyền VTC Salonpas Cup 2007: VN vào top 5?

Giải bóng chuyền VTC Salonpas Cup 2007: VN vào top 5?
TPCT - Sau phút thăng hoa với ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2007, các cô gái chân dài VN lại bước vào sân chơi hứa hẹn căng thẳng, quyết liệt gấp bội: Giải bóng chuyền nữ các CLB châu Á- VTC Salonpas Cup 2007 (diễn ra từ 16-23/6 tại Vĩnh Phúc).
Giải bóng chuyền VTC Salonpas Cup 2007: VN vào top 5? ảnh 1
Nữ VN (áo xanh) lại có cơ hội “thử quân” trước SEA Games

Trước những đối thủ có đẳng cấp, trình độ cao gấp bội ở giải VTV Cup, mục tiêu của đội nữ VN ở giải này cũng khiêm tốn hơn hẳn: Lọt vào top 5.

Việc nữ VN đang thăng hoa phải chỉnh chỉ tiêu xuống còn… vào top 5 thật dễ hiểu, bởi 7 đối thủ của các học trò HLV Thái Thanh Tùng ở giải đấu đều thuộc loại “thứ dữ”.

Ngoài 2 đội tuyển cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, 5 đối thủ khác đến từ Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc đều chỉ cử các CLB đến tranh tài.

Dẫu vậy, 5 CLB này không vì thế mà kém hương, kém sắc so với 3 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á: Liêu Ninh là nhà vô địch Trung Quốc năm 2006, Hisamitsu vô địch Nhật Bản mùa bóng 2006-2007, Sobaeksu 6 năm liền vô địch Triều Tiên, Rahat (Kazakhstan) là vô địch giải CLB nữ châu Á 2004 trong khi CLB Skip (Uzbekistan) từng đoạt HCB SEA Cup tại Việt Nam năm 2000.

Với danh tiếng lẫy lừng như vậy, 7 đối thủ sắp tới của các cô gái chân dài VN chắc chắn là “một trời một vực” so với những đối thủ sinh viên hay tuyển “nửa mùa” ở giải đấu mà họ lên ngôi vô địch cách nay gần 1 tháng.

Chính vì vậy yếu tố đầu tiên mà đội nữ VN cần phải thể hiện chính là gạt bỏ… hương vị chiến thắng mà họ được hưởng trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là quên đi những kỹ nghệ lăng xê sau một giải đấu mà chúng ta đã thắng và lên ngôi vô địch tương đối dễ dàng.

Nữ VN sẽ vào top 5 thành công? Nhìn vào lực lượng của các đối thủ, không nghi ngờ gì nữa, nếu muốn hoàn tất mục tiêu, nữ VN phải thành công khi đối đầu với Indonesia, Skip, Rahat hay Thái Lan.

Tuy vậy, theo tiết lộ của Tổng thư ký LĐBC VN Hà Mạnh Thư, đội hình của Thái Lan gần như hội tụ những gương mặt xuất sắc nhất của đội bóng số 1 Đông Nam Á. Chính vì vậy cơ hội để tạo nên một bất ngờ trước đối thủ này xem ra là cực kỳ khó khăn.

Giống như VTV Cup, nữ VN dự giải sắp tới không có gì thay đổi về lực lượng. Điều đó có nghĩa, chuyền hai Đặng Thị Hồng, phụ công Kim Huệ hay chủ công Phạm Yến tiếp tục không thể phục vụ đội tuyển.

Những sự vắng mặt đáng tiếc ấy khiến cho người ta hoài nghi về lối chơi, sự cân bằng trong cách đánh, biến hóa chiến thuật của đội nữ VN khi đụng phải những “thuốc thử” thực sự chất lượng.

Ví như vị trí chuyền hai của Hà Thị Hoa, dù chơi khá tốt ở VTV Cup, nhưng giới chuyên môn vẫn “nhớ” chuyền hai Đặng Hồng vì sự tinh quái, biến hóa của tay chuyền này.

Ở giải này, không loại trừ khả năng các cô gái chân dài VN sẽ gặp khó khăn gấp bội. Nhưng chuyện thành - bại sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn nếu từ sân chơi đẳng cấp ấy, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng tìm ra những điểm nhấn phục vụ cho kế hoạch bảo vệ chiếc HCB SEA Games.

Đấy mới là điều chờ mong nhất của bóng chuyền VN lúc này chứ không phải những phút ngây ngất vì ngôi vô địch ở một giải đấu không có đối thủ xứng tầm…

MỚI - NÓNG