Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục
TPO - Giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông (THPT) Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII năm 2017-Cúp Number 1 Active ghi nhận kỷ lục về số đội bóng tham dự.    
Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải (bên trái), ông Nguyễn Thượng Lâm - đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cùng chiếc Cúp dành cho nhà vô địch mùa này.
Chiều 16/10, Ban tổ chức Giải Bóng đá học sinh Trung học phổ thông (THPT) Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII năm 2017 Cúp Number 1 Active đã tổ chức bốc thăm chia bảng giải đấu. Giải năm nay có sự góp mặt của 86 đội bóng thuộc các trường THPT công lập, bán công, dân lập trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, trong đó có nhiều trường THPT ở ngoại thành, lần đầu tiên dự giải như: Nguyễn Du (Thanh Oai), Ngô Sĩ Liên và Xuân Mai (Chương Mỹ), Hồng Thái (Đan Phượng), Vân Tảo và Nguyễn Trãi (Thường Tín)… 

Mùa giải năm 2016 đã chứng kiến một kỷ lục về số đội tham dự khi có tới 63 đội bóng ghi danh tranh tài. Nhưng năm nay, kỷ lục này đã bị phá vỡ khi giải thu hút tới 86 đội bóng, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Hiện tại, THPT Trần Quốc Tuấn đang là đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch trong đó có 3 lần vô địch liên tiếp từ năm 2014 đến 2016.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lập kỷ lục ảnh 2 Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải cho biết: "Nếu như năm đầu tiên, giải có 31 đội tham dự thì đến năm thứ 17 này, đã là 86 đội, tức là gần gấp ba lần. Điều này chứng tỏ uy tín, tầm ảnh hưởng và sức hút của giải đấu ngày càng được nâng cao và lan tỏa mạnh mẽ. Chúng tôi, những nhà tổ chức, luôn tâm niệm mình cần phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục duy trì và phát triển sân chơi này".

Lễ khai mạc Giải diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 22/10 tại SVĐ Trung tâm TDTT Quận Tây Hồ. Các trận đấu ở vòng bảng cho đến hai trận bán kết đều diễn ra tại đây. Trận tranh giải ba và trận chung kết diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận chung kết và Lễ trao Giải thưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 Đài Truyền hình Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba và Phong cách theo các mức lần lượt là 10 triệu, 6 triệu, 4 triệu và 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn trao các giải phụ cho “Thủ môn xuất sắc nhất”, “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất”, “Huấn luyện viên xuất sắc nhất”, “Cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất”, “Cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất”…

MỚI - NÓNG