Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: ĐKVĐ “gỡ thể diện”

Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: ĐKVĐ “gỡ thể diện”
Sau trận thua “mất mặt” ngày đầu ra quân trước “em út” Hà Nam, ĐKVĐ TPHCM đã vào trận gặp đối thủ Hà Nội với tinh thần quyết thắng cao nhất.

Với dàn cầu thủ đồng đều và dày dạn kinh nghiệm hơn, TPHCM nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Ngay phút thứ 7, việc thủ môn Hà Nội Hoàng Thị Bằng vất vả cản phá một cú sút xa ngoài vòng cấm tạo điều kiện cho Lê Thị Vui băng vào đệm cận thành nhưng pha dứt điểm của chị lại không chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Đến phút 21, Hà Nội mới có dịp đáp trả bằng cú sút hiểm hóc của Từ Thị Phụ. Rất may thủ môn Tuyết Mai kịp chạm tay đưa bóng dội xà ngang ra ngoài.

Đây cũng là tình huống nguy hiểm duy nhất trong hiệp 1 của Hà Nội bởi sau đó 4 phút, Hồng Tiến đã dứt điểm thành công ghi bàn mở tỷ số cho TPHCM sau pha phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội.

Trong hiệp 2, các cô gái TPHCM nhanh chóng xuống sức, tạo điều kiện cho Hà Nội vùng lên tìm kiếm bàn thắng. Đáng tiếc khả năng dứt điểm thiếu chính xác đã khiến Hà Nội không thể tận dụng thành công các cơ hội.

Trong lúc mải mê dâng cao tấn công, hàng thủ Hà Nội để lộ sơ hở, dính đòn “hồi mã thương” từ các cô gái TPHCM. Phút 73, nhận đường chuyền phản công thông minh của đồng đội, Hồng Tiến thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương dứt điểm khéo léo ấn định chiến thắng 2-0 cho TP HCM.

Trong trận đấu thứ 2, chủ nhà Hà Tây đã nhanh chóng đè bẹp “hiện tượng” Hà Nam với 3 bàn để trở thành đội duy nhất toàn thắng sau 2 lượt trận. Việc BHL Hà Nam “liều lĩnh” tung thủ lĩnh Văn Thị Thanh vẫn trong thời gian dưỡng thương vào đội hình xuất phát đã phải trả giá khi cô không thể cáng đáng được nhiệm vụ.

Phút 27, tận dụng sai lầm trong phán đoán điểm rơi của thủ môn Hải Sâm, Lê Thị Oanh đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Hà Tây. Chỉ 3 phút sau, cũng từ một quả phạt góc, Nguyễn Thị Phương đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Tới phút 68, Nguyễn Thị Thành ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Tây bằng cú sút kỹ thuật từ vạch 16m50. Với trận thắng thứ 2 liên tiếp này, Hà Tây đã vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng và được thưởng 10 triệu tiền thưởng. 

MỚI - NÓNG