Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: TPHCM soán ngôi đầu

Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: TPHCM soán ngôi đầu
Tỷ số ở trận lượt đi đã được lặp lại trong trận lượt về chiều qua giữa Hà Nội - TPHCM. Như vậy, Hà Nội đã không thể trả được nợ cũ mà còn thêm nợ mới (đều thua 0 - 2).
Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: TPHCM soán ngôi đầu ảnh 1
Tiền đạo Lê Thị Oanh của Hà Tây - Ảnh: Bóng Đá.

Xác định, đây là đối thủ đáng gờm nhất, nên đội Hà Nội đã đưa ra đội hình mạnh nhất hiện tại với trung vệ thòng một thời lừng danh Bích Hạnh thay cho Vũ Thị Tân, phía trên có đủ những trụ cột như: Thanh Mai, Từ Thị Phụ, Huyền Linh, Tuyết Mai, Ngọc Châm…

Trong 15 phút đầu, Hà Nội ép sân hoàn toàn. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 16. Từ pha phản công nhanh hiếm hoi từ đầu trận, Hồng Tiến khéo léo lừa bóng qua Trần Thị Thảo (16) xuống đối mặt với Hoàng Thị Bằng (20), lần này đến lượt thủ môn của Hà Nội chần chừ tạo cơ hội cho chân sút tốt nhất của TPHCM ghi bàn mở tỷ số.

Với bàn thắng này, Hồng Tiến đang tạm dẫn đầu danh sách “dội bom” với 6 bàn. Bàn thua như gáo nước dội vào đội Hà Nội khiến họ chơi không còn mạch lạc như trước.

Đến phút 27, Hồng Nga (20, TPHCM) lại dội tiếp bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 0. Hiệp 2, Hà Nội xuống sức, tạo cơ hội cho TPHCM ép sân nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Trận thắng quan trọng này đã giúp đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác tạo lợi thế về điểm số trong cuộc đua tới chức vô địch.

Cùng thời gian, trên SVĐ Cẩm Phả, đội bóng vô địch lượt đi Hà Tây đã phải chấp nhận thủ hoà 1 - 1 với Hà Nam, mặc dù họ đã vượt lên dẫn trước 1 - 0 ở phút 73, nhờ công của Lê Thị Oanh. Nhưng, chỉ 15 phút sau, Vũ Thị Ánh đã ghi bàn, cân bằng tỷ số.

Với trận hoà này, Hà Tây bị tụt xuống vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, kém TPHCM 1 điểm.

MỚI - NÓNG