Giải chạy Marathon ủng hộ trẻ em dân tộc thiểu số

ông Lê Hồng Minh – Tổng giám đốc VNG hào hứng ở chặng đua 42 km
ông Lê Hồng Minh – Tổng giám đốc VNG hào hứng ở chặng đua 42 km
TPO - Ngày 20/9/2014 và 21/9/2014, tại thị trấn SaPa mù sương xinh đẹp đã diễn ra sự kiện Marathon vượt núi Việt Nam, do Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đồng tổ chức cùng công ty Topas Ecolodge.

Mỗi vận động viên tham gia sự kiện sẽ ủng hộ 20 USD cho tổ chức từ thiện Sa Pa O’Chautại địa phương, ủng hộ cho trẻ em dân tộc thiểu số hoàn tất việc học.

Đây là lần thứ 2 cuộc đua này được tổ chức (lần thứ nhất năm 2013), thu hút 500 vận động viên đến từ 40 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, công ty cổ phần VNG – được công nhận là công ty Internet số 1 Việt Nam hiện nay - có 2 người tham gia ở chặng đua 42 km là Tổng Giám đốc Lê Hồng Minh và Phó tổng giám đốc Nguyễn Hoành Tiến.

Ở chặng đua 42 km, các vận động viên phải vượt qua 12 ngọn đồi, núi trơn trượt và đầy sỏi đá trong đó ngọn cao nhất là 1.800 mét. Thời tiết Sapa thất thường với sương mù nhìn không rõ mặt người, lúc mưa lúc nắng, lúc nóng lúc lạnh…là một thử thách không nhỏ đối với những vận động viên. Bắt đầu chạy từ 7h30, lúc này SaPa có mưa phùn rất lớn, nhưng tất cả các vận động viên tham gia chặng 42 km đều tỏ ra khá sung sức.

Suốt 42 km, có 5 điểm check point để các vận động viên nghỉ chân uống nước, không có đồ ăn, ngoài chuối. Mệt và đói, đường đua đầy khó khăn, một số vận động viên đã phải bỏ cuộc, có người bị ngất Ban Tổ chức phải khiêng về...

Dù không nằm trong top đầu, nhưng 2 lãnh đạo của công ty VNG đã chinh phục được thử thách của bản thân khi đều hoàn thành được chặng đua của mình. 

MỚI - NÓNG