Giải cứu Tevez

Giải cứu Tevez
TP - Carlos Tevez không còn cơ hội ở Man City sau scandal từ chối ra sân đình đám cách đây không lâu. Anh cần một bến đỗ mới và đội bóng nhà giàu của Nga, Anzhi Makhachkala sẵn sàng giơ tay cứu vớt chân sút người Argentina.

> Từ chối ra sân, Tevez bị ‘trảm’

Từng là chân sút hàng đầu của Man City ở hai mùa giải 2009/10 và 2010/11 nhưng vị thế của Tevez tại sân Eastlands không còn như trước. Anh bị tước băng đội trưởng và mất vị trí đá chính vào tay người đồng hương, Aguero.

Việc từ chối ra sân trong trận gặp Bayern Munich ở Champions League khiến HLV Mancini nổi giận và ông tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng Tevez nếu còn tại vị ở Man City. Lời phát biểu cứng rắn của chiến lược gia người Italia này đồng nghĩa với dấu chấm hết đối với Tevez trong màu áo của đội bóng nửa Xanh thành Manchester.

Tevez muốn ra đi nhưng không có nhiều đội bóng lớn ở châu Âu mặn mà với việc thu nhận cầu thủ đã bị thải loại vì lý do vô kỷ luật. Ở thời điểm hiện tại, theo thông tin trên tờ The Sun thì chỉ có Doncaster Rovers hiện đang chơi ở giải hạng Nhất Anh sẵn sàng…mượn Tevez. Maradona hiện đang dẫn dắt Al Wasl (UAE) cũng tuyên bố sẽ đưa học trò cũ của mình ở tuyển quốc gia Argentina qua đây thi đấu.

Trong tình cảnh đó, Anzhi Makhachkala, đội bóng được mệnh danh là một Man City mới khi được đầu tư rất nhiều tiền để chiêu mộ các ngôi sao lớn, bất ngờ lên tiếng muốn sở hữu Tevez. Trên tờ Express của Nga, một nguồn tin thân cận với đội bóng Anzni cho hay: “Quá trình đàm phán với Tevez và Man City đang diễn ra rất tốt đẹp”.

Theo bài báo này, nhiều khả năng giá của chân sút người Argentina sẽ ở vào khoảng 20-25 triệu bảng. Anzhi muốn bổ sung Tevez nhằm tăng thêm sức mạnh cho hàng công, hiện đội bóng này đang đứng thứ 8 trên BXH giải VĐQG Nga với hiệu suất ghi bàn kém cỏi chỉ có 29 bàn thắng sau 26 trận đấu.

Ngoài Carlos Tevez, Anzhi Makhachkala còn đang theo đuổi một tài năng lớn khác của bóng đá Nam Mỹ là Neymar hiện đang chơi cho Santos. Ngoài ra, theo nhiều thông tin đồn đại, Anzhi Makhachkala còn muốn chiêu mộ những gương mặt sáng giá nhất của thế giới túc cầu vào thời điểm hiện tại là Cristiano Ronaldo hay HLV được mệnh danh người đặc biệt Mourinho.

Trước đó, tay nhà giàu mới của bóng đá Nga có tham vọng xây dựng một dải ngân hà ở xứ bạch dương khi vung tiền khủng để chiêu mộ các ngôi sao Samuel Eto’o, Yuri Zhirkov hay Roberto Carlos. Đội bóng đặc biệt này cũng mới sa thải HLV và sau khi không mời được Capello của tuyển Anh đã quyết định bổ nhiệm chính hậu vệ nổi tiếng Roberto Carlos kiêm nhiệm vai trò chiến lược gia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG