Giải điền kinh toàn quốc: Tước hai huy chương vàng

Giải điền kinh toàn quốc: Tước hai huy chương vàng
TPO - Ở ngày thi đấu thứ hai diễn ra trong mưa, Ban tổ chức Giải điền kinh toàn quốc 2009 đã quyết định tước hai huy chương vàng của vận động viên các đội Khánh Hòa và Quân đội.  

Trên đường chạy 4 x 400m nam, đội nam Hà Nội dẫn đầu suốt ba vòng, nhưng sang vòng bốn để đoàn Quân đội bắt kịp. Tuy nhiên, ở 70m cuối, lợi dụng sự ganh đua của Hà Nội – Quân đội, đội nam Khánh Hòa vươn lên ở những mét cuối, giành huy chương vàng.

Song, do vận động viên chạy lượt thứ tư là Trần Văn Phẩm vừa về đích đã cố tình vứt gậy xuống đường chạy, một hành động được xem là coi thường Ban tổ chức và khán giả, nên Ban tổ chức quyết định tước huy chương vàng này của Khánh Hòa.

Ngoài trường hợp của Khánh Hòa, Ban tổ chức còn tước huy chương vàng 5.000m của Nguyễn Văn Lai (Quân đội) giành được trong ngày khai mạc (16/9) vì một đồng đội của Lai đã phạm luật cản mặt đối thủ.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV Nhật Thanh (Đà Nẵng) vượt qua 6,10m, qua mặt Phạm Thị Chinh của Hải Phòng (6,09m), để giành HCV nội dung nhảy xa nữ. Nội dung nhảy cao nữ, Bùi Thị Nhung không có phong độ tốt nhất song vẫn giành HCV với thành tích 1m86, trong khi đối thủ Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) đạt 1m84.

Ở nội dung chạy 800m nữ, Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) về đầu, suýt phá kỷ lục quốc gia của chính mình, nhưng cô không được nhận HCV vì chỉ thi đấu kiểm tra trong màu áo đội tuyển quốc gia do tranh chấp giữa TPHCM và Ninh Bình.

Trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên, ba VĐV Vĩnh Long giành trọn bộ huy chương ném búa nam, trong đó Trịnh Tiến Thanh giành HCV với thành tích 43m40. VĐV Nguyễn Thị Bắc (Hà Nội) giành HCV ở nội dung 400m rào nữ và Vũ Văn Tình (Quân đội) giành HCV ở nội dung 400m rào nam. 

Đáng chú ý, ở nội dung nhảy cao nam, “tượng đài” Vũ Duy Bằng đã bị hạ bệ khi không qua nổi mức xà 2,09m. VĐV trẻ Trần Công Phước (sinh năm 1988) của Thừa Thiên Huế xuất sắc vượt qua mức xà 2,11m giành HCV. Hai VĐV Thanh Phong (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Đào Văn Thủy (Quân đội) đều qua mức 2,09m giành HCB và HCĐ.

Ở cự ly 100m nam, Bùi Duy Thường (Hà Nội) giành HCV với thành tích 10”50, còn nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương (An Giang) giành HCV, lập kỉ lục quốc gia mới 11”43 (kỷ lục cũ của Hương là 11”47) ở cự ly 100m nữ.

Chung kết nội dung 4x200 nam và nữ, các VĐV Quân đội (nam) và nữ An Giang tỏ ra không có đối thủ khi băng về đích sớm giành HCV.

HCV ở các nội dung khác:

Nội dung 4x400m nữ, Hà Nội giành HCV với thành tích 3’50.

110m rào nam: Trương Đức Bình (Quân đội) 14”54

100m rào nữ: Cao Thị Hằng (Quân đội) 13”92

3000m vượt chướng ngại vật nữ: Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) 10’49”40

800m nam: Nguyễn Đình Cương (Ninh Bình)

5000m nữ: Bùi Thị Hiền (Thái Bình)

10 môn phối hợp: Vũ Văn Huyện (Quân đội)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.