Giải hạng Nhất 2005: Tiền Giang vô địch lượt đi

Giải hạng Nhất 2005: Tiền Giang vô địch lượt đi
Thắng lợi sít sao 1 - 0 trước Thanh Hóa đã chính thức khẳng định ngôi số 1 của Tiền Giang sau 11 vòng đấu. Thể Công cũng thở phào khi có trận thắng trước Bưu điện.
Giải hạng Nhất 2005: Tiền Giang vô địch lượt đi ảnh 1
Trương Việt Hoàng ghi bàn thắng quý giá giúp Thể Công lọt vào tốp 5

Cuộc đối đầu trên sân Mỹ Tho giữa Tiền GiangThanh Hóa được xem là tâm điểm của vòng đấu thứ 11. Khát khao giành trọn vẹn 3 điểm để khẳng định vị trí số 1 của mình, trước khi khép lại giai đoạn lượt đi, đã giúp đội quân của HLV Vũ Trường Giang vượt qua đội khách Thanh Hóa với tỷ số 1 - 0.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Martins Trindade (10) ở phút thứ 79. Như vậy, sau 11 vòng đấu, Tiền Giang thắng 7 trận, hòa 1 trận, để thua 3 trận và giành được tổng cộng 22 điểm, chính thức đoạt danh hiệu vô địch lượt đi giải hạng Nhất Quốc gia 2005.

Sau 3 trận thua liên tiếp, Thể Công hành quân vào phương Nam để làm khách trên sân của Bưu điện. Áp lực buộc phải thắng để bám đuổi nhóm các đội dẫn đầu nhằm duy trì mục tiêu thăng hạng ở mùa giải tới, đã khiến đội bóng áo lính thi đấu rất quyết tâm.

Tuy nhiên, Bưu điện cũng không dễ chấp nhận “rơi” điểm ở sân nhà và thiết lập được thế trận giằng co trên sân Thống Nhất. Mãi đến phút 58, cựu tuyển thủ quốc gia Trương Việt Hoàng (7) mới đưa được bóng vào lưới Bưu điện, giúp Thể Công Viettel giành trọn 3 điểm quý giá. Với kết quả này, các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Cường khép lại lượt đi bằng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Cũng giống như Thể Công, Đông Á.TP đang rất khát khao một trận thắng để cải thiện vị trí. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh không hề đơn giản bởi tại lượt đấu này, Đông Á.TP phải đến làm khách trên sân của THS.Cần Thơ, đội bóng cũng đang cần thêm điểm số để duy trì ưu thế của mình trước khi bước sang giai đoạn lượt về.

Với lợi thế sân nhà, Mohamed (9) ghi bàn đưa THS.Cần Thơ vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 6 của trận đấu. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Thành Kiểm đã không bảo vệ được thành quả khi để Camara (11) ghi bàn gỡ hòa cho đội khách ở phút cuối cùng của hiệp 1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau 2 thắng lợi liên tiếp trước Đông Á.TP và S.Đồng Nai, Quảng Nam tiếp tục ở lại sân Tam Kỳ để tiếp đội bóng đang xếp vị trí thứ 4 là K.Khánh Hòa. Sau 90 phút thi đấu không bên nào ghi được bàn thắng, hai đội rời sân với 1 điểm mỗi đội.

Ở hai cặp đấu còn lại, thắng lợi 2 - 0 trước S.Đồng Nai trên sân Tự Do đã giúp Huda Huế tiếp tục vững vàng ở vị trí Á quân giai đoạn lượt đi với 20 điểm đạt được sau 11 vòng đấu. Trong khi đó, S.Đồng Nai vẫn nằm ở vị trí cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm.

Cuộc đọ sức trên Long Xuyên giữa An GiangĐá Mỹ Nghệ kết thúc với tỷ số 4 - 1 nghiêng về đội khách. Với thắng lợi này, Đá Mỹ Nghệ đã thay thế vị trí thứ 4 của K.Khánh Hòa trên bảng xếp hạng.

Như vậy, vòng đấu thứ 11 đã khép lại lượt đi giải hạng Nhất Quốc gia 2005 với vị trí số 1 thuộc về Tiền Giang. Điều đáng chú ý là trong số các ứng cử viên sáng giá nhất của cuộc đua thăng hạng, chỉ duy nhất có Huda Huế nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.