Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather

Ít người biết rằng số tiền võ sĩ đấm bốc Floyd Mayweather bỏ túi sau mỗi lần thượng đài đủ để xây 3 sân vận động tổ chức World Cup 2014 và tay đấm huyền thoại này cũng là vận động viên kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Không giống như các vận động viên thể thao giàu có khác, thường kiếm tiền bằng những hợp đồng quảng cáo. Tài sản của Mayweather chủ yếu đến từ những lần thượng đài.Theo thống kê của Forbes, sau khi kết thúc sự nghiệp tay đấm này thu về hơn 700 triệu USD từ các cuộc so găng nhà nghề.

Floyd Mayweather cũng nhiều lần khiến người hâm mộ phải “nhức mắt” với những lần khoe của có phần “hợm hĩnh” của mình. Hãy cùng giải mã những khoản chi tiền phung phí của vận động viên thể thao giàu nhất thế giới này!

Bộ sưu tập đồng hồ

Floyd Mayweather có vẻ như khá trau chuốt vẻ bề ngoài khi anh sở hữu hẳn một bộ sưu tập đồng hồ “khủng” với những nhãn hiệu hàng đầu thế giới. Chỉ tính riêng 8 chiếc Rolex trong bộ sưu tập này đã có giá trị lên đến 6,4 triệu USD.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 1

Cá độ

Tay đấm thích chơi ngông này cũng có niềm đam mê đặc biệt với những trò bài bạc và cá cược. Hồi năm 2013, Mayweather từng gây chấn động dư luận khi đặt cược 6 triệu USD vào một cuộc đua ngựa ở Miami.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 2

Nhưng món đồ nạm kim cương

Để khoe độ giàu có, giới lắm tiền nhiều của thường sử dụng những món đồ bằng vàng hoặc kim cương và Floyd Mayweather cũng không phải là ngoại lệ. Anh chàng này có sở thích sử dụng bất kỳ món đồ nào làm bằng kim cương từ trang sức, đồng hồ cho đến máy nghe nhạc Ipod.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 3

Quần áo

Không cần thiết phải sử dụng đến vàng bạc và siêu xe mới có thể khoe được độ giàu có của mình. Chỉ bằng thói quen ăn mặc, Floyd Mayweather cũng có thể cho thế giới biết được anh chơi “ngông” đến mức nào. Trong một lần trả lời phỏng vấn ESPN, tay đấm này tiết lộ anh chỉ sử dụng quần lót và quần đùi dành cho võ sĩ Boxing hàng hiệu, và đặc biệt chỉ sử dụng chúng một lần. Theo ước tính, mỗi năm, tay đấm này phải chi tới 7000 USD để mua quần lót cho thói quen “dùng một lần” của mình.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 4

Bộ sưu tập siêu xe

Sưu tập xe là một trong những thú vui tiêu khiển của Mayweather. Theo thống kê của các tờ báo nổi tiếng, tổng giá trị của các siêu xe mà tay đấm này đang sở hữu lên tới 50 triệu USD. Trong đó chỉ riêng chiếc Bugatti Veyron đã có giá lên đến 2 triệu USD và anh chàng này sở hữu hẳn 3 chiếc như thế.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 5

Những bữa tiệc trong hộp đêm

Floyd Mayweather thường xuyên tới những hộp đêm sang chảnh nhất và đốt tiền của mình vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè và các chân dài nóng bỏng. “Tay đấm triệu đô” từng gây chú ý khi hai tay ôm 10 xấp tiền dày cộp tới hộp đêm King of Diamonds tại Miami (Mỹ) để đập phá cùng bạn bè.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 6

Máy bay riêng

Floyd Mayweather từng đăng tải bức ảnh khoe chiếc máy bay riêng và giàn siêu xe của mình với caption: “Chào mừng đến với thế giới đồ chơi của tôi, có ai muốn đi chơi không nào!”. Được biết, chiếc phi cơ của tay đấm này mang nhãn hiệu G5 có giá trị khoảng 59 triệu USD và có thể chở được 14 hành khách. Võ sĩ 38 tuổi thường dùng chiếc máy bay này để đi công tác và du lịch.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 7

Sở hữu đầu bếp riêng

Floyd Mayweather sở hữu riêng một đầu bếp 5 sao để phục vụ cho nhu cầu ẩm thực của mình. Được biết số tiền anh chàng này phải bỏ ra cho mỗi bữa ăn “thường” hàng ngày là 100 USD còn với những món đặc biệt số tiền đó lên tới 1000 USD.

Giải mã cách tiêu tiền của võ sĩ Floyd Mayweather ảnh 8
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.