Giải mã Xi măng Hải Phòng

Giải mã Xi măng Hải Phòng
TP - Chiến thắng đậm nhất kể từ V-League 2005 với tỷ số 6-0 trước Thép Cảng đã đưa Xi măng Hải Phòng lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2008 với trọn vẹn 12 điểm qua 4 vòng đấu. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tân binh này bay cao đến vậy?

Dù mới qua được 4 vòng đấu nhưng có thể khẳng định 5 ngoại binh của XMHP ở mùa giải năm nay đều có trình độ vào loại tốt nhất nhì trong số các đội tham dự V-League 2008. Họ hoặc là đã được kiểm chứng tại V-League các mùa trước (Bernard, Helio, Elenildo) hoặc là hàng xịn của CLB Brazil Matsubara (Leandro, Fabiano).

Trong khi đó, về mặt nội binh, ngoài Ngọc Thanh, Đặng Văn Thành, Mai Ngọc Quang, Đào Thế Phong, Đặng Tuấn Điệp... những cái tên từng tham gia đội Olympic những năm đầu 2000, còn có Khánh Hùng (cầu thủ từng đoạt hạng tư giải U16 châu Á năm 2000, đá trong đội hình chính cùng với Văn Quyến, Ánh Cường, Như Thuật), Đồng Đức Thắng, Minh Châu, Xuân Ngọc, Xuân Quyền từng chơi rất hay tại VCK giải U21 báo Thanh niên ở Đà Nẵng và Long Xuyên cách đây 2-3 năm.

Tất cả làm nên một tập thể XMHP gắn kết, đầy khát vọng và đang đạt được độ chín.

Lối chơi “biết mình biết người”

Có thể nói, XMHP đã có sự khởi đầu tuyệt vời tại V-League 2008. Bốn trận thắng đầu tiên có thể chưa đủ để khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch của đại diện bóng đá Hải Phòng, nhưng ít nhất họ cũng buộc các đối thủ khác phải tôn trọng mình hơn trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2008.

Có trong tay một lực lượng tương đối tinh nhuệ khiến cho HLV Vương Tiến Dũng có thể triển khai nhiều phương án chiến thuật khác nhau mà không hề làm đội hình suy yếu. 4 trận đấu vừa qua, XMHP tung ra 4 đội hình khác nhau.

Có lúc người ta thấy XMHP chơi với sơ đồ 2 trung vệ ngoại, lúc thì đá với một trục dọc 3 tuyến đều ngoại, lúc lại bố trí cặp tiền vệ trung tâm ngoại. Nhưng cho dù là công thức nào, XMHP vẫn vận hành một cách trôi chảy, vẫn mạnh mẽ trong phòng ngự và sắc sảo trong tấn công.

“Biết mình biết người”, XMHP thường trung thành và bền bỉ với lối chơi phòng ngự phản công, chờ cho đối phương mỏi mệt và bế tắc mới tung ra đòn quyết định với việc tung một chân sút ngoại (Leandro hoặc Elenildo) vào sân để quật ngã đối phương bằng những đường phản công sắc sảo.

Chưa gặp đối thủ mạnh

Trong số 4 chiến thắng vừa qua của Xi măng Hải Phòng có đến 2 chiến thắng là trước các đội đang đứng cuối bảng xếp hạng (SHB.Đà Nẵng và K.Khánh Hòa), 1 chiến thắng là trước 1 tân binh khác (Thể Công).

Bởi vậy, có thể thấy là đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ đã có được những thuận lợi đáng kể trong giai đoạn đầu của mùa giải khi chưa phải gặp những đối thủ mạnh như HA.GL, ĐT.LA hay Bình Dương. Đây chính là cơ sở để họ tích lũy số điểm tối đa trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Sự sa sút của các “đại gia”

Giống như 2 mùa giải gần đây, các đội bóng được đánh giá là “đại gia” hiện nay của bóng đá Việt Nam như HA.GL, ĐT.LA, Bình Dương đều bắt nhịp chậm với vòng quay của trái bóng V-League 2008 nên chưa thể hiện được tối đa khả năng của mình.

Cả 3 “đại gia” nói trên đều thi đấu khá thất thường trong những vòng đấu vừa qua và đánh mất những điểm số đáng tiếc trước những đội bóng được đánh giá là yếu hơn.

Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho 1 đội bóng tân binh như XMHP vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2008 qua 4 vòng đấu.

MỚI - NÓNG