Giải ngoại hạng Anh: Phải thắng ở Reekbok

Giải ngoại hạng Anh: Phải thắng ở Reekbok
TP - Đó là mệnh lệnh đối với đoàn quân áo đỏ MU ở lượt đấu thứ 10 giải ngoại hạng Anh đêm nay khi gặp Bolton, nếu không muốn nhìn Chelsea vượt mặt và chiếm ngôi đầu bảng.
Giải ngoại hạng Anh: Phải thắng ở Reekbok ảnh 1
MU sẽ phải quyết thắng để giữ ngôi đầu bảng

Nguy cơ bị truất ngôi đầu bảng đang hiển hiện với bầy quỷ đỏ thành Manchester bởi cuộc chạm trán khó lường trước với đối thủ rắn mặt đang xếp thứ ba là Bolton.

Chỉ kém MU đúng 2 điểm, Bolton có cơ sở để tin vào một cuộc lật đổ trên sân nhà Reebok bởi đây là mảnh đất đầy cạm bẫy cho các đội bóng lớn. MU không có lựa chọn nào khác ngoài một chiến thắng ở Reekbok bởi chỉ cần một tỷ số hòa.

Đương kim vô địch Chelsea nhiều khả năng sẽ hất họ khỏi vị trí đầu bảng sau lượt đấu này. 3 điểm gần như đã nằm trọn trong tay đội quân Chelski bởi đối thủ của họ chỉ là đội bóng mới thăng hạng Sheffield United (đang xếp thứ 17/20).

Trận đấu với Bolton sẽ là cơ hội để Wayne Rooney chấm dứt cơn khát bàn thắng đã suốt 10 trận.

Lịch thi đấu

28/10: Arsenal - Everton, Bolton - Manchester United, Fulham - Wigan, Liverpool - Aston Villa, Newcastle - Charlton, Portsmouth - Reading, Sheffield United - Chelsea, Watford - Tottenham

29/10: West Ham - Blackburn

30/10: Manchester City - Middlesbrough

Thủ thành kỳ cựu người Hà Lan Edwin van der Sar tuyên bố việc Rooney tìm lại được cảm giác ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian:

“Không một ai dám nghi ngờ về đẳng cấp và tài năng của Wayne. Mọi người cần phải hiểu rằng Rooney phải chơi trung bình khoảng 55 trận/mùa giải và việc anh ta không ghi được bàn thắng nào trong khoảng chục trận là điều bình thường. Tất cả sẽ trở lại tốt đẹp khi Rooney tìm được bàn thắng trong trận gặp Bolton”.

Cả bầy quỷ đỏ đang đặt mục tiêu cao nhất lúc này là giúp Rooney tìm lại được bàn thắng. Sự trở lại của tiền vệ cánh năng nổ Cristiano Ronaldo, thay thế cho Darren Fletcher, sẽ tạo điều kiện tối đa cho đồng đội trẻ Rooney.

MU, Chelsea sẽ quyết chiến tranh ngôi đầu nhưng Liverpool lại đang phải vùng vẫy để thoát khỏi tốp giữa bảng.

Mặc dù bị tụt sau MU với khoảng cách tới 11 điểm sau thất bại 0-2 hồi tuần trước ở Old Trafford nhưng thầy trò Benitez vẫn chưa hề nhụt chí. Thử thách cuối tuần này của đội bóng thành phố cảng là Aston Villa, đội bóng có hàng phòng ngự hay nhất Premier League với thành tích bất bại suốt từ đầu giải.

Arsenal đang bứt  phá với tốc độ nhanh nhất có thể và đã lên tới vị trí thứ tư nhưng đêm nay sẽ đụng phải Everton. Đây cũng chính là đối thủ mà thầy trò Wenger sắp phải vượt qua trong trận đấu ở League Cup vào giữa tuần tới.

Ở tốp cuối bảng, Watford đang mòn mỏi mong chờ trận thắng đầu tiên trong mùa giải Premier League kể từ ngày lên hạng. Đêm nay trên sân Vicarage Road của Watford, cả chủ nhà và đội khách Tottenham Hotspur đều ở trạng thái tâm lý tốt nhất sau khi vừa thắng giòn giã ở League Cup hôm giữa tuần.

Tottenham dù đang chật vật ở vị trí thứ 13 nhưng không phải là đối thủ dễ nuốt cho Watford bởi đội bóng của HLV Martin Jol vừa trải qua chuỗi 6 trận bất bại.

MỚI - NÓNG