Giải nữ VĐQG 2018: Chủ nhà nếm trái đắng

Giải nữ VĐQG 2018: Chủ nhà nếm trái đắng
TPO - Chiều 21/5, hai trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 đã diễn ra tại Hà Nam. Đội chủ nhà Phong Phú Hà Nam phải nếm trái đắng khi nhận thất bại 0-1 trước Hà Nội.

Trận đấu đầu tiên là cuộc so tài giữa chủ nhà Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Sở hữu lực lượng cân sức cân tài với nhiều tuyển thủ Quốc gia trong đội hình, 2 đội đã cống hiến cho khán giả Hà Nam nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt với tính chất chuyên môn cao. Mặc dù vậy, các cầu thủ hai bên lại liên tục bỏ lỡ những tình huống ngon ăn. 

Phải đến phút 77, thế trận bế tắc trên sân mới được phá vỡ sau một tình huống phạt góc, Hải Yến bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Phong Phú Hà Nam giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0. Bị đẩy vào thế "không còn gì để mất", các cầu thủ Phong Phú Hà Nam dồn lên, tạo sức ép khá lớn về phía đội bóng Thủ đô. Nhưng sự nôn nóng khiến các pha dứt điểm của đội chủ nhà không đi đúng hướng, đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 trong ngày khai màn.

Giải nữ VĐQG 2018: Chủ nhà nếm trái đắng ảnh 1
Trận đấu muộn diễn ra cùng ngày là cuộc đối đầu giữa TP. HCM II và ĐKVĐ TP.HCM I. Nhà ĐKVĐ nhanh chóng giành thế chủ động, gây áp lực lên đối phương và dễ dàng ghi 4 bàn liên tiếp vào lưới TP.HCM II với các bàn thắng lần lượt được ghi do công của Lê Hoài Lương, Trần Thị Kim Hồng, Huỳnh Như và Trần Nguyễn Bảo Châu.

Cách biệt lớn cùng với trình độ cao hơn đủ để đảm bảo một chiến thắng nên các học trò của HLV Kim Chi chơi trùng xuống, dưỡng sức trong hiệp 2. Tỷ số 4-0 được bảo toàn cho đến cuối trận, với chiến thắng đầu tiên cho TP Hồ Chí Minh I.

Như vậy, với kết quả này, Hà Nội và TP.HCM I đã giành trọn 3 điểm sau ngày khai mạc. Vào lúc 16h40 hôm nay (22/5), lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 tiếp tục sôi động với cặp đấu Than KSVN và TNG Thái Nguyên. 



MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.