Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao

Nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình vô địch nội dung marathon nữ. Ảnh: Hoàng Anh
Nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình vô địch nội dung marathon nữ. Ảnh: Hoàng Anh
TPO - Sáng nay (23/3), giải Giải Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong lần thứ 55 đã diễn ra tại Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham dự của 257 VĐV thuộc 28 đoàn trên toàn quốc. Tại giải, người xem đã được chứng kiến những cuộc so tài đỉnh cao, hấp dẫn.

Bước sang tuổi 55, giải Việt dã toàn quốc mang tên báo Tiền Phong có nhiều nỗ lực cải tiến công tác tổ chức để khẳng định vị thế là giải đấu đỉnh cao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam.

Năm nay, giải có bước đột phá về chất lượng và công tác tổ chức. Theo đó, tại giải năm nay, ngoài các nội dung thi đấu, BTC đã quyết định nâng nội dung Bán marathon 21km lên thành nội dung Marathon hoàn chỉnh với đường chạy 42,195km. Bùi Thế Anh (Quân đội) và Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) đã trở thành những nhà vô địch đầu tiên của nội dung marathon tại giải. "Tôi rất vui mừng khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung marathon tại Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong", Phạm Thị Bình cho biết khi về đích.

Tại giải, người xem đã được chứng kiến những cuộc tranh tài đỉnh cao, hấp dẫn, kịch tính và nhiều bất ngờ. Trong đó, bất ngờ lớn nhất là việc nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai chỉ về đích thứ ba ở nội dung 10km tuyển nam. Điều này cho thấy chất lượng và tính cạnh tranh cực cao của giải.

Vậy nên, không quá nếu như nói rằng giải Giải Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong lần thứ 55, đã thành công về cả phương diện tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn.

Kết quả chung cuộc:

+ 10km Nam tuyển-Hệ Nâng cao: Nhất: Nguyễn Đức Bảo (Khánh Hòa). Nhì: Nguyễn Văn Hậu (Quân Đội). Ba: Nguyễn Văn Lai (Quân đội)

+ 5km Nam Thiếu Niên - Hệ Nâng cao: Nhất: Nguyễn Trung Hiếu (Lâm Đồng). Nhì: Đoàn Văn Nguyên (Khánh Hòa). Ba: Ngô Ngọc Mẫn (Khánh Hòa)

+ 7km Nam Trẻ - Hệ Nâng cao: Nhất: Lê Văn Thao (Thanh Hóa). Nhì: Đinh Hoàng Phúc (Lâm Đồng). Ba: Nguyễn Văn Miền (Bình Phước).

+ 7km Nam - Hệ Phong trào: Nhất: Trần Văn Ca (Bà Rịa-Vũng Tàu). Nhì: Lê Tấn Hi (Lâm Đồng). Ba: Nguyễn Đăng Khoa (Bà Rịa-Vũng Tàu).

+ 42,195km Nam - Hệ Mở rộng : Nhất: Bùi Thế Anh (Quân Đội). Nhì: Đinh Quang Phương (Lâm Đồng). Ba: Trần Văn Lợi (Bình Phước).

+ 2km Nữ Thiếu niên - Hệ nâng cao: Nhất: Pi Năng Thị Bạc (Ninh Thuận). Nhì: Lê Thị Thoa (Quân Đội). Ba: Nguyễn Thị Ngọc (Hải Dương).

+ 3km Nữ trẻ - Hệ nâng cao: Nhất: Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh). Nhì: Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định). Ba: Trương Thị Thúy Kiều (Hà Tĩnh).

+ 3km Nữ - Hệ Phong trào: Nhất: Đinh Thị Thúy Quỳnh (Hà Nội). Nhì: Huỳnh Thị Trà My (Lâm Đồng). Ba: Đỗ Thị Hảo (Hà Nội).

+ 5km Nữ Tuyển - Hệ nâng cao : Nhất: Đỗ Thị Thảo (Hà Nội). Nhì: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang). Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hòa).

+ 42,195km Nữ - Hệ Mở rộng: Nhất: Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi). Nhì: Hoàng Thị Thanh (Quân Đội). Ba: Lâm Thị Thúy (Bình Phước)

Dưới đây là diễn biến chính của giải:

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

23/03/2014 05:36

Vào lúc 5h30 sáng nay, nội dung marathon của Giải Việt dã Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55, đã chính thức khởi tranh tại Công viên Bà Huyện Thanh Quan- Đà Lạt.

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 1

23/03/2014 05:44

Tại nội dung marathon, các VĐV thi đấu theo lộ trình 42,195km, xuất phát từ Công viên Bà Huyện Thanh Quan đến Quảng trường Lâm Viên và 8 vòng hồ Xuân Hương.

23/03/2014 05:55

Nội dung marathon quy tụ 8 VĐV nam và 4 VĐV đến từ các đoàn Bình Phước, Quân Đội, Quảng Ngãi, Sơn La, Hậu Giang, Lâm Đồng, Hải Phòng.
 
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 2

23/03/2014 06:03

“Từ năm 2009 chúng tôi đã nhận được các câu hỏi về việc đưa nội dung marathon vào thi đấu. Đây là nội dung khó, đòi hỏi các VĐV phải có sự đầu tư, luyện tập rất vất vả.

Tuy nhiên, qua các giải đấu từng tổ chức, chúng tôi nhận thấy các VĐV Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng so với các đối thủ trong khu vực. BTC vì vậy quyết định đưa vào thử nghiệm nội dung này ở giải năm nay, nâng giải đấu lên một tầm cao mới. Đây sẽ là tiền đề để chúng ta tiếp tục tổ chức cự li marathon ở các giải sau này”, Phó Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng lý giải việc BTC nâng cự li bán marathon 21km lên thành nội dung marathon hoàn chỉnh với đường chạy 42,195km ở giải năm nay.

23/03/2014 06:06

Ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch nội dung marathon là VĐV Phạm Thị Bình, “nữ hoàng chân đất” mới đăng quang tại SEA Games 27 trên đất Myanmar.

Chuẩn bị cho Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55 diễn ra ngày 23/3 tới tại Đà Lạt, Phạm Thị Bình cho biết cô đang thực hiện chế độ luyện tập khắt khe cho bản thân để đạt mục tiêu cao nhất. Đều đặn mỗi ngày, bất kể thời tiết, Bình dậy từ 4 giờ sáng để bắt đầu buổi tập. Hành trình chạy là quanh các tuyến đường thành phố, băng qua những cây cầu vắt ngang sông Hàn hay chạy trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng. Đó đã trở thành thói quen, cũng là cách nạp năng lượng cho ngày mới của “nữ hoàng chân đất”.

Đến với Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong từ năm 2006, đến nay đã 7 lần tham dự giải, Bình từng đạt HCV cự ly bán marathon 21 km nhưng cũng có những mùa giải không đạt kết quả như kỳ vọng khiến quyết tâm của cô gái người Quảng Ngãi càng nhân lên gấp bội. (XEM CHI TIẾT)

23/03/2014 06:15

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 3 Đua tranh quyết liệt ngay từ vạch xuất phát nội dung marathon. Ảnh Hoàng Anh-Hồng Vĩnh.
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 4 
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 5 

23/03/2014 06:27

Xem TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP giải Việt dã - Marathon báo Tiền Phong 2014 TẠI ĐÂY

23/03/2014 06:41

Lễ khai mạc Giải Việt dã Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55 đã chính thức diễn ra tại: Quảng trường Lâm Viên- Đà Lạt.

23/03/2014 06:45

Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55, ông Vũ Tiến tuyên bố chính thức khai mạc giải.

23/03/2014 06:47

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 6 Quang cảnh Quảng trường Lâm Viên trong Lễ khai mạc giải. Ảnh: Hoàng Anh-Hồng Vĩnh.
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 7

23/03/2014 06:55

VĐV Đoàn Ngọc Hoàng đại diện VĐV tham dự giải, và trọng tài Phan Nguyên, đại diện lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ của giải, tuyên thệ.

23/03/2014 06:56

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 8 Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55, ông Vũ Tiến tuyên bố chính thức khai mạc giải. Ảnh: Hoàng Anh.

23/03/2014 07:01

Xuất phát nội dung chạy hưởng ứng.

23/03/2014 07:06

Các cự ly 7km nam trẻ, 2km nữ lần lượt xuất phát.

23/03/2014 07:12

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 9 BTC tặng cờ hoa, kỷ niệm chương cho các đoàn tham dự và nhà tài trợ. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 10
Ông Vũ Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong tặng hoa và kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Văn Chiểu, Giám đốc Agribank Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Vĩnh

23/03/2014 07:18

VĐV mang áo số 38, Pi Năng Thị Bạc của đoàn Ninh Thuật đã về nhất ở nội dung 2km nữ Thiếu niên với thành tích là 6 phút 29 giây 58. Về đích ở vị trí thứ hai ở nội dung này là VĐV Lê Thị Thoa của đoan Quân đội. Xếp ở vị trí thứ ba là Nguyễn Thị Ngọc (Hải Dương).

23/03/2014 07:23

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 11 Nhà vô địch cự ly 2km nữ Thiếu niên, Pi Năng Thị Bạc. Ảnh: Hoàng Anh.

23/03/2014 07:26

Các VĐV đầu tiên ở cự ly 7km nam trẻ đã về đích. Đánh đích đầu tiên là VĐV mang áo số 189 của Thanh Hóa - Lê Văn Thao. Về nhì ở nội dung này là VĐV Đinh Hoàng Phúc của Lâm Đồng. Nguyễn Văn Miền của Bình Phước đánh đích ở vị trí thứ 3.

23/03/2014 07:35

Tính đến thởi điểm này, các nội dung marathon nam - nữ, chạy hưởng ứng, 2km nữ thiếu niên, 7km nam trẻ, 7km nam phong trào, đã thi đấu. Trong đó, nội dung 2km nữ thiếu niên , 7km nam trẻ, 7km nam phong trào, đã xác định được nhà vô địch.

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 12 Nội dung chạy hưởng ứng. Ảnh: Hoàng Anh.

23/03/2014 07:39

Nội dung 7 km nam phòng trào đánh dấu thành công của đoàn Vũng Tàu khi Trần Văn Ca đoạt ngôi vô địch, còn Nguyễn Đăng Khoa về đích ở vị trí thứ ba. VĐV Lê Tấn Hi của Lâm Đồng về đích ở vị trí thứ hai.

23/03/2014 07:42

Các cự ly 10km tuyển nam và 5k nam thiếu niên bước vào thi đấu.

23/03/2014 07:46

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 13 Cú đánh đích ấn tượng của nhà vô địch cự ly 7km nam trẻ Lê Văn Thao. Ảnh: Hoàng Anh-Hồng Vĩnh.
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 14
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 15

23/03/2014 07:51

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 16 Xuất phát nội dung 10km nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 17

23/03/2014 07:57

Phóng viên Nguyên Phong cho biết: Ở giải năm nay có 4 đoàn đăng ký thi toàn đoàn là Khánh Hoà, Quân Đội, Lâm Đồng và Hà Nội. Khánh Hoà tiếp tục áp đảo các đoàn với số lượng VĐV đông đảo nhất, 32 người. Đứng sau Khánh Hoà về số lượng VĐV lần lượt là hai đoàn Lâm Đồng (29) và Hà Nội (24). Hà Nội trong khi đó, là năm đầu tiên sau nhiều năm lại đăng ký thi toàn đoàn.

23/03/2014 08:01

Ở cự ly nam thiếu niên 5 km, ngôi vô địch thuộc về VĐV mang áo số 25 Nguyễn Trung Hiếu của Lâm Đồng. Về đích thứ hai và thứ ba là 2 VĐV của đoàn Khánh Hòa: Đoàn Văn Nguyên và Ngô Ngọc Mẫn.

23/03/2014 08:04

Ở nội dung marathon nam ngôi vô địch thuộc về Bùi Thế Anh của đoàn Quân đội.

23/03/2014 08:05

Không ngoài dự đoán, ngôi vô địch nội dung 5km tuyển nữ thuộc về VĐV Đỗ Thị Thảo của Hà Nội. Xếp thứ hai ở nội dung này là Nguyễn Thị Oanh của Bắc Giang. Nguyễn Thị Bích Trâm của Khánh Hòa về đích thứ ba.

23/03/2014 08:08

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 18 Nguyễn Trung Hiếu vô địch cự ly nam thiếu niên 5 km. Ảnh Hoàng Anh.

23/03/2014 08:15

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở nội dung 10km tuyển nam khi nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai chỉ đánh đích ở vị trí thứ 3. Ngôi vô địch ở nội dung này thuộc về  Nguyễn Đăng Đức Bảo của Khánh Hòa. Về đích thứ hai là Nguyễn Văn Hậu của Quân Đội.

23/03/2014 08:18

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 19 Niềm vui vô bờ bến của nhà vô địch nội dung marathon Bùi Thế Anh. Ảnh: Hoàng Anh-Hồng Vĩnh.
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 20
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 21

23/03/2014 08:22

"Không phải cứ vô địch SEA Games là vô địch Việt dã. Thi đấu ngoài trời và trong sân vận động rất khác nhau", Phó Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, Nguyễn Mạnh Hùng lý giải về việc nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai chỉ về đích thứ ba ở nội dung 10km tuyển nam. 

23/03/2014 08:28

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 22 Nguyễn Đăng Đức Bảo đã vượt qua đối thủ cực lớn Nguyễn Văn Lai để trở thành nhà vô địch nội dung 10km tuyển nam. Ảnh: Hoàng Anh-Hồng Vĩnh.
Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 23

23/03/2014 08:29

Phóng viên Nguyên Phong cho biết: Không ngoài dự đoán VĐV Phạm Thị Bình đã mang về ngôi vô địch marathon nữ cho đoàn Quảng Ngãi.

23/03/2014 08:30

Ở nội dung 3km trẻ nữ Phạm Thị Huệ của Quảng Ninh đã đánh đích đầu tiên. Đứng thứ hai là Phạm Thị Hồng Lệ của Bình Định. Về thứ ba là Đỗ Thị Hồng (208) của Hà Nội.

23/03/2014 08:34

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 24 Phạm Thị Bình đánh đích đầu tiên ở nội dung marathon của nữ với đôi chân trần quen thuộc. Ảnh Hoàng Anh.

23/03/2014 08:36

"Tôi rất vui mừng khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của nội dung marathon tại Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong", Phạm Thị Bình cho biết khi về đích.

23/03/2014 08:42

Hai nội dung thi đấu cuối cùng của giải cũng đã khép lại. Ở cự ly 3km trẻ nữ, ngôi vô địch thuộc về Phạm Thị Huệ của Quảng Ninh. Đứng thứ hai là Phạm Thị Hồng Lệ (200) của Bình Định. Về thứ ba là Đỗ Thị Hồng (208) của Hà Nội.

Ở nội dung 3km nữ phong trào, Đinh Thị Thúy Quỳnh của Hà Nội đã đánh đích ở vị trí đầu tiên. Về nhì là Đinh Thị Trà My của Lâm Đồng. Về ba là Đỗ Thị Hảo của Hà Nội.

23/03/2014 08:50

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 25 Ban tổ chức trao giải thưởng cho các VĐV đoạt thành tích cao. Ảnh: Hoàng Anh.

23/03/2014 09:25

Ngôi vô địch toàn đoàn đã thuộc về Khánh Hòa. Đây là lần thứ 10 liên tiếp Khánh Hòa đăng quang tại giải. Xếp thứ hai toàn đoàn là đoàn Quân đội. Chủ nhà Lâm Đồng đứng ở vị trí thứ ba.

23/03/2014 09:26

Giải đã kết thúc toàn bộ các nội dung thi đấu và phần trao thưởng.

Giải Việt dã và marathon báo Tiền Phong: Tranh tài đỉnh cao ảnh 26
 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.