Giao hữu Anh - Đức: Vắng nhiều 'khủng long'

Giao hữu Anh - Đức: Vắng nhiều 'khủng long'
TPO - Anh gặp Đức trong trận đấu gợi nhớ nhiều kỷ niệm từ chung kết World Cup 1966 tới bán kết Euro 1996. Đáng tiếc, lần đầu gặp lại tại SVĐ Wembley mới vắng nhiều cầu thủ quan trọng.
Giao hữu Anh - Đức: Vắng nhiều 'khủng long' ảnh 1
Rooney (Anh) và Ballack (Đức) sẽ không có mặt trong trận đấu này.

Bên phía chủ nhà sẽ không có Wayne Rooney, Steven Gerrard và Owen Hargreaves, còn đội khách thiếu vắng Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski và Miroslav Klose.

Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu David Beckham có thể sẽ trở lại bất chấp anh chưa lành vết chấn thương mắt cá chân. Tương tự là tiền đạo Michael Owen cũng trở lại sau hơn một năm vắng mặt.

“David sẽ ra sân sau khi anh đã tập luyện bình thường cùng đồng đội", HLV đội tuyển Anh ông Steve McClaren cho biết. Đây sẽ là trận đấu thứ 97 của Beckham trong màu áo đội tuyển quốc gia.

"Michael Owen là cầu thủ lớn của chúng tôi. Có thể anh sẽ ra sân ở trận đấu này". McClaren cho biết tiền đạo đang khoác áo Everton Andrew Johnson cũng sẽ không thể ra sân vì chấn thương đầu gối.

Giao hữu Anh - Đức: Vắng nhiều 'khủng long' ảnh 2
Beckham và Owen trở lại. Ảnh: AP

McClaren hy vọng trận đấu với Đức sẽ gúp ông tìm ra đội hình thích hợp cho hai trận vòng loại Euro 2008 với Israel và Nga, sau khi đội tuyển Anh đang mất nhiều trụ cột vì chấn thương.

"Đây sẽ là trận đấu chuẩn bị cho các cuộc gặp với Israel và Nga khi mà nhiều cầu thủ sẽ nghỉ ba tuần tới, trong thời gian chúng tôi có trận đấu với Israel. Đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ còn lại thể hiện khả năng", McClaren nói thêm.

Đức đang có lợi thế dẫn đầu bảng D khi hơn đội bám sau đến 5 điểm, trong khi đội tuyển Anh đang đứng thứ 4 tại bảng đấu của mình, xếp sau Croatia, Israel và Nga.

Giao hữu Anh - Đức: Vắng nhiều 'khủng long' ảnh 3
HLV Loew lo lắng vì nhiều trụ cột vắng mặt. Ảnh: AP

Song HLV Loew của đội tuyển Đức cảm giác không vui khi nhiều cầu thủ vắng mặt dù là trận đấu giao hữu. "Chúng tôi mất nhiều cầu thủ kinh nghiệm và quan trọng. Đó đều là những vị trí không dễ thay thế".

Tuy nhiên, trận đấu đỉnh cao này có thể sẽ là nơi nhiều cầu thủ trẻ được thể hiện khả năng để giành một suất tại các trận vòng loại Euro sắp tới. Đó là trung vệ trẻ Micah Richards (Anh) và tiền vệ David Odonkor (Đức).

Mặc dù nhiều ngôi sao vắng mặt, nhưng trận đấu giữa Anh và Đức luôn là trận cầu đỉnh cao thu hút nhiều người xem. Vì có rất nhiều điều để nói về gặp đấu nhiều duyên nợ này.

Đức là vị khách cuối cùng thi đấu tại SVĐ Wembley cũ tháng 10/2000 tại trận đấu vòng loại World Cup 2002, trước khi sân này được dỡ để xây mới, và Đức đã thắng 1-0.

Giao hữu Anh - Đức: Vắng nhiều 'khủng long' ảnh 4
Đức từng bại trận ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu vài phút, HLV Kevin Keegan đã phải ra đi. Người thay thế Sven-Goran Eriksson, lại nổi tiếng bằng chiến thắng 5-1 ngay tại Munich một năm sau đó. Đó là lần cuối cùng hai đội gặp nhau.

Anh từng vượt qua Tây Đức 4-2 trong thời gian hiệp phụ ở trận chung kết World Cup 1966 tại Wembley. Đó được xem là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Bốn năm sau, Đức thắng lại 3-2 tại World Cup 1970 tại Mexico dù Anh đã dẫn trước 2-0. Đức cũng thắng 3-1 tại Wembley ở tứ kết Euro 1972, và tiếp tục vượt qua Anh trên chấm phạt đền sau khi hòa 1-1 ở bán kết World Cup 1990 tại Italy.

Sau khi nước Đức thống nhất, Đức cũng đã đánh bại chủ nhà Anh tại bán kết Euro 1996 ngay tại Wembley, trước khi vượt qua CS Séc trong trận chung kết để đăng quang.

MỚI - NÓNG