Hiện nay, dù LĐBĐ VN vẫn chưa chốt lại kế hoạch tiếp thị tài trợ cho trận đấu “ầm ĩ” nhất của đội tuyển VN từ trước tới nay nhưng VFF đã nhận được ít nhất 3 lời đề nghị mua lại thương quyền trận đấu này với giá hơn 10 tỷ đồng.
Tức là cao hơn so với kinh phí tổ chức 9,5 tỷ đồng mà LĐBĐ VN dự kiến sẽ chi ra, nhưng VFF đã lắc đầu từ chối.
Ngay cả một đối tác “ruột” và cũng là công ty mà LĐBĐ VN là cổ đông góp vốn như VFD cũng bị từ chối trong phi vụ làm ăn này.
Theo tính toán của bộ phận tài chính LĐBĐ VN, sẽ không khó khăn để bán hết toàn bộ số vé trên sân Mỹ Đình và cộng với chi phí quảng cáo, LĐBĐ VN chắc chắn sẽ không lỗ vốn.
Chính vì thế, LĐBĐ VN muốn tự mình đứng ra để tổ chức trận cầu này, thay vì bán lại thương quyền như những lần trước.
Theo Hoàng Anh
Thể thao & Văn hóa