Giao hữu U23 Việt Nam-Hàn Quốc: Thuốc thử mạnh cho SEA Games 28

HLV Sin Tae Yong (giữa) khẳng định U23 Hàn Quốc không đến Hà Nội để du lịch và sẽ quyết thắng U23 Việt Nam. Ảnh: VSI
HLV Sin Tae Yong (giữa) khẳng định U23 Hàn Quốc không đến Hà Nội để du lịch và sẽ quyết thắng U23 Việt Nam. Ảnh: VSI
TP - Cuộc đọ sức với đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc lúc 19h ngày 9/5, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội sẽ là cơ hội để các tuyển thủ ghi điểm trong mắt HLV Toshiya Miura, qua đó giành một suất tham dự SEA Games 28.

Ở  góc độ cá nhân, ông Miura sẽ có cơ hội so tài cầm quân với HLV Sin Tae Yong, người nổi tiếng với danh xưng “Mourinho châu Á” nhờ các chiến tích với đội bóng xứ Kim Chi.

Do bận buổi tập với U23 Hàn Quốc, HLV Sin Tae Yong xuất hiện tại buổi họp báo sáng qua khá muộn. Rất cởi mở, chiến lược gia người Hàn Quốc vui vẻ trả lời tất cả các câu hỏi báo giới Việt Nam dành cho mình. Theo ông Tae Yong, do không có nhiều thông tin về U23 Việt Nam, ông chỉ tập trung để các cầu thủ U23 Hàn Quốc có thể thi đấu với phong độ tốt nhất trong trận đấu tối nay.

“Điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là chúng tôi đến đây không phải để đi du lịch. U23 Hàn Quốc sẽ vào trận với quyết tâm giành chiến thắng”-HLV Sin Tae Yong cho biết.

Dù còn khá trẻ (sinh năm 1970) nhưng nhìn vào “hồ sơ cá nhân” của ông Sin Tae Yong, có thể tin rằng HLV Toshiya Miura sẽ thực sự gặp phải đối thủ xứng tầm trên băng ghế huấn luyện. Ông Sin Tae Yong từng là cựu tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc giai đoạn những năm 1993-1997. Sau khi chia tay sân cỏ, ông Sin Tae Yong chuyển sang nghiệp huấn luyện và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tích đáng nể. Đáng kể nhất trong số các chiến tích của HLV Sin Tae Yong là chức vô địch AFC Champions League 2010 với CLB Seongnam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sin Tae Yong, Seongnam từng vào tới bán kết Cúp vô địch thế giới các CLB, và chỉ chịu dừng bước trước Inter Milan, một “đại gia” của bóng đá Ý.

Ông Sin Tae Yong hiện kiêm chức trợ lý ở ĐTQG, đồng thời chịu trách nhiệm dẫn dắt U23 Hàn Quốc. Mới nhất, U23 Hàn Quốc vừa giành vé tham dự VCK U23 châu Á với 3 trận toàn thắng trước Brunei, Đông Timor và Indonesia, ghi tới 12 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. HLV Sin Tae Yong hôm qua cho biết, cá nhân cảm thấy rất vinh dự khi là người đầu tiên giành cúp C1 châu Á ở cả tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Cạnh tranh suất dự SEA Games

Ông Miura muốn U23 Việt Nam được đấu với “quân xanh” đủ mạnh để các cầu thủ có thể tích luỹ kinh nghiệm tốt nhất cho trận chiến tại SEA Games 28. Về điểm này, U23 Hàn Quốc rõ ràng thoả mãn yêu cầu của nhà cầm quân người Nhật Bản. Trong danh sách đội tuyển U23 Hàn Quốc đến Việt Nam lần này gồm nhiều tên tuổi vừa tham dự giải U23 châu Á tại Malaysia hồi cuối tháng 3 vừa qua. Cuộc chiến với những cầu thủ to cao, mạnh mẽ của U23 Hàn Quốc sẽ là thử thách lớn đối với đoàn quân của HLV Toshiya Miura. Đây sẽ là cơ hội để các tuyển thủ ghi điểm với nhà cầm quân người Nhật Bản. Khó khăn duy nhất đối với U23 Hàn Quốc, như thừa nhận của HLV Sin Tae Yong, có lẽ chỉ là thời tiết nắng nóng của Hà Nội thời điểm hiện tại.

HLV Toshiya Miura hôm qua cho biết, sẽ thử nghiệm nhiều vị trí trong trận đấu với U23 Hàn Quốc. “Trong tay tôi hiện có 30 cầu thủ, nhưng sẽ chỉ có 20 người được tham dự SEA Games 28. Trận đấu này vì vậy rất quan trọng để tôi có thể đánh giá năng lực của các cầu thủ”-HLV Miura cho biết.

Trong các buổi tập gần đây của ĐTQG, HLV Toshiya Miura đã luân phiên cho 7 cầu thủ U23 lên tập luyện cùng, như Công Phượng, Huy Toàn, Minh Tùng, Phi Sơn…Nhưng theo HLV Miura, điều này không đảm bảo các cầu thủ trên sẽ có tên trong chuyến làm khách của ĐTQG trước Thái Lan vào ngày 24/5 tới đây. Hiện tại, ngoại trừ 4 trường hợp còn bị đau là Huy Hùng, Tấn Tài, Thanh Hiền và Hoàng Lâm, các tuyển thủ khác của U23 Việt Nam đều đảm bảo thể lực tốt. Cả 4 cầu thủ nói trên hiện đang được điều trị và chăm sóc theo chế độ riêng. HLV Toshiya Miura cho biết ông cũng đã sẵn phương án dự phòng trong trường hợp có cầu thủ không kịp bình phục chấn thương để tham dự SEA Games. 

Cuộc chiến với những cầu thủ to cao, mạnh mẽ của U23 Hàn Quốc sẽ là thử thách lớn đối với đoàn quân của HLV Toshiya Miura. Đây sẽ là cơ hội để các tuyển thủ ghi điểm với nhà cầm quân người Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.