Gilardino đã tới AC Milan

Gilardino đã tới AC Milan
(TPO) Cuối cùng, Parma phải chấp nhận để tiền đạo đội tuyển Italia Alberto Gilardino tới sân San Siro sau một cuộc đàm phán dài và gặp một số vấn đề mâu thuẫn.

"Tôi rất hài lòng. Cuộc đàm phán quá dài nhưng cuối cùng mọi chuyện đã êm đẹp," Gilardino nói.

Trước khi thông báo tin này ra ngoài, Gilardino đã đến khu tập luyện của Milan. "Đội bóng này có mọi thứ: CLB, lịch sử và những cầu thủ tuyệt vời. Tai sao tôi chọn Milan? Bởi vì đó là một CLB hùng mạnh nhất châu Âu. Đối với tôi đó là điều vinh dự khi khoác lên mình chiếc áo đỏ đen truyền thống."

Hồi tháng giêng, Gilardino đã nói anh muốn gia nhập Milan chứ không tới bất kỳ đâu. Tuy nhiên, Milan đã khước từ giá mà Parma đưa ra.

Vì đang trong tình trạng nợ nần chống chất sau khi ông chủ cũng là người đỡ đầu của đội bóng là tập đoàn Parmalat phá sản, Parma muốn bán Gilardino với giá 30 triệu euro (36,22 triệu USD). Song, Milan lại chỉ đồng ý trả giá 24 triệu euro (28,98 triệu USD).

"Parma quyết định chấp nhận giá của chúng tôi" - Galliani phát biểu sau khi thoả thuận với Parma đã hoàn thành nhưng không công bố chi tiết. Trước đó, Chủ tịch Milan Adriano Galliani đã gây áp lực lên Parma: "Parma quyết định đồng ý là đúng. Họ đã hiểu rằng nếu ngày hôm nay không quyết định thì sẽ không có gì từ chúng tôi." Adriano Galliani hả hê.

Mùa giải vừa qua, Gilardino đã ghi được 23 bàn thắng, trong đó có một bàn thắng tại trận lượt về tranh vé vớt giúp Parma trụ lại Serie A mùa tới. Anh đang là một trong những tiền đạo trẻ hàng đầu Italia.

Milan đã phải tìm kiếm một tiền đạo sau khi Jon Dahl Tomasson được bán cho Stuttgart. Còn Hernan Crespo trở lại Chelsea sau một mùa bóng cho mượn. Filippo Inzaghi thì chưa lấy lại được phong độ do chấn thương đầu gối.

Gilardino cũng như Milan hy vọng anh sẽ phối hợp tốt với ngôi sao Andriy Shevchenko. "Có anh chúng tôi sẽ có thêm tiền đạo trên hàng công. Mùa tới, chúng tôi sẽ không vấp phải vấn đề như tại Istanbul. Với làn khí mới, năng lượng mới và lực lượng mới, chúng tôi sẽ khác." - Website chính thức của Milan công bố.

Mùa trước, do thiếu hụt lực lượng giai đoạn cuối, Milan đã hụt trước một Liverpool trẻ trung, và để đội bóng nước Anh này đánh bại trong loạt đấu 11m tại trận chung kết Champions League, dù trước đó dẫn trước 3-0.

MỚI - NÓNG