Gilardino sẽ có giá không dưới 50 triệu euro

Gilardino sẽ có giá không dưới 50 triệu euro
(TPO) CLB  AC Parma tuyên bố rằng, nếu CLB nào muốn có tiền đạo của họ là Alberto Gilardino thì phải trả cái giá tối thiểu là 50 triệu euro (34,1 triệu bảng).
Gilardino sẽ có giá không dưới 50 triệu euro ảnh 1

Tiền đạo Alberto Gilardino

Trong thời gian qua, Chelsea, AC Milan và Real Madrid là những CLB muốn có chữ ký của tiền đạo trẻ mới  22 tuổi này. Hiện tại, Gilardino đã ghi được 22 bàn thắng và trở thành một trong hai chân sút hàng đầu giải Serie A cùng với tiền đạo Cristiano Lucarelli của Livorno.

"Không cầu thủ trẻ nào lại ghi được nhiều bàn thắng như Gilardino và khả năng ghi bàn bẩm sinh đó sẽ còn được tiếp tục trong những trận đấu tới" chủ tịch Parma ông Luca Baraldi nói.

"Chúng tôi đã bán được tiền đạo Adriano với giá 50 triệu euro cho Inter. Vì vậy, với Alberto, cầu thủ có tiềm năng hơn, trẻ hơn, và có tương lai hơn thì không có lý do gì để chúng tôi phải chấp  nhận cái giá thấp hơn Adriano".

Vài nét về Alberto Gilardino

Tên đầy đủ: Alberto Gilardino
Ngày sinh: 05/07/1982
Nơi sinh: Biella/Italia
Quốc tịch: Italia
Chiều cao/Cân nặng: 184cm/76kg
CLB đã thi đấu: Piacenza (7/99 - 6/00); Verona (7/00 - 6/02); Parma (7/02 - nay). Thành tích: Vô địch U21 cùng đội U21 Italia (2004).

"Parma đang hy vọng sẽ bán được một số cầu thủ xuất sắc của họ để giảm bớt gánh nặng tài chính mà CLB đang gặp phải. Tuy nhiên, chúng tôi không phải cứ bán họ với bất kỳ giá nào".

Mùa trước, tiền đạo Gilardino là vua phá lưới giải Serie A với 23 bàn thắng. Nhưng anh lại không được ông Giovanni Trapattoni triệu tập vào đội hình Italia tham dự Euro 2004 vì tính "bảo thủ" chê anh còn quá trẻ để tham dự một giải đấu lớn như vậy.

Tuy nhiên, đến khi đoàn quân áo Thiên thanh có HLV mới là ông Marcello Lippi thì Alberto Gilardino luôn có mặt trong chính sách trẻ hoá đội hình của HLV đầu bạc này.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.