Gió mát và gió lạnh

Gió mát và gió lạnh
TPCN - Tuần rồi, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đặt bút ký vào bản hợp đồng tài trợ Cúp bóng đá VTV với Cty T&T, một “người quen” cũ của bóng đá Việt Nam ở giải hạng Nhất 2005.
Gió mát và gió lạnh ảnh 1
Lễ ký hợp đồng tài trợ Cúp Mùa xuân

Giá trị của bản hợp đồng không được tiết lộ nhưng một nguồn tin cho hay, T&T đã bỏ ra không dưới 5 tỷ đồng để cùng VFF và VTV tổ chức giải đấu này.

Thực ra, xưa nay, chuyện một doanh nghiệp bỏ tiền tỷ để tổ chức một giải bóng đá quốc tế không phải là điều mới lạ với bóng đá Việt Nam.

Song ở thời điểm này, khi cơn bão tiêu cực vừa đi qua bóng đá Việt Nam và khiến người hâm mộ nguội lạnh, thì sự xuất hiện của một nhà tài trợ như T&T hay trước đó, Euro Windown “kết duyên” cùng V-League, đích thực là một làn gió mát đầy hy vọng.

Nhưng trong khi bóng đá Việt Nam đón nhận làn gió mát này thì làng cờ Việt Nam lại phải đón nhận một cơn gió lạnh chẳng hề dễ chịu chút nào: Kỳ thủ Hoàng Thanh Trang - nữ VĐV duy nhất của Việt Nam lọt vào top 50 VĐV nữ kỳ thủ mạnh nhất thế giới - đã chia tay với đội tuyển Việt Nam để chuyển sang thi đấu trong màu áo đội Hungary.

Lý do chia tay của Hoàng Thanh Trang: Để có điều kiện thi đấu, tập huấn tốt hơn. Đơn giản, mỗi năm chi phí để thi đấu, tập huấn của một VĐV đỉnh cao như Trang cần từ 100.000 USD đến 200.000 USD nhưng Liên đoàn Cờ Việt Nam mỗi năm chỉ có 30.000 USD chi phí cho tất cả 10 VĐV ở hai đội tuyển nam nữ.

Nghe gió lạnh nhưng lòng lại như có lửa đốt!

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.