Tuyển Việt Nam công bố danh sách:

Gọi trò cưng, HLV Miura lắc đầu loại Công Phượng

Phong độ tồi tệ của Công Phượng đã khiến tiền đạo này bị HLV Miura loại thẳng tay.
Phong độ tồi tệ của Công Phượng đã khiến tiền đạo này bị HLV Miura loại thẳng tay.
TPO - Trò cưng Vũ Minh Tuấn bị HLV trưởng Than Quảng Ninh Phạm Như Thuần giữ chân, không muốn nhả lên tuyển nhưng HLV Miura cương quyết triệu tập. Trong khi đó, phong độ tồi tệ của Công Phượng đã khiến tiền đạo này bị HLV Miura loại thẳng tay.

Vào phút chót, bản danh sách 23 cầu thủ được HLV Miura triệu tập cho trận làm khách tại Đài Loan (Trung Quốc) đã có một số xáo trộn. Ban đầu, danh sách này không có tên Vũ Minh Tuấn- học trò cưng của HLV Miura. Tiền vệ này dính chấn thương, thi đấu không nhiều trong thời gian qua. Thậm chí chính HLV trưởng Than Quảng Ninh là Phạm Như Thuần cũng tuyên bố không muốn nhả Minh Tuấn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông Miura vốn cực kỳ yêu mến Minh Tuấn đã cương quyết điền tên tiền vệ đội bóng đất mỏ, triệu tập lên tuyển.

Vũ Minh Tuấn may mắn bao nhiêu thì đàn em Nguyễn Công Phượng lại bê bết bấy nhiêu. Công Phượng chỉ nằm trong danh sách chờ, một khi có ai chấn thương giờ chót sẽ được triệu tập bổ sung. Tuy nhiên, phong độ mờ mịt của Công Phượng tại V-League và mới nhất là trận thắng HN.T&T 3-2 đã khiến ông Miura không thể mở lòng. Tiền đạo này bị ông Miura thẳng tay gạch tên, nhường chỗ cho Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), cầu thủ đã có 13 bàn thắng tại V-League. Đáng tiếc là ông Miura chưa trao cơ hội cho Lê Văn Thắng, chân sút của Cần Thơ đã sở hữu 16 bàn thắng ở mùa này, hiện đang là cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất V-League.

Trong 23 cái tên được triệu tập, bất ngờ nhất chính là việc HLV Miura điền tên thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa) vào danh sách. Thủ thành này vốn là hàng thải của HAGL, bị đội bóng phố núi hắt hủi vào đầu mùa bóng. Tuấn Mạnh đến S.Khánh Hòa trong tư thế kẻ thất bại, nhưng chỉ 1 mùa bóng thăng hoa cùng tân binh V-League này, Tuấn Mạnh đã nghiễm nhiên trở lại tuyển Việt Nam. Trong khi đó, HAGL cũng chỉ có vỏn vẹn 1 cái tên được triệu, nhưng lại là hàng đi mượn từ Viettel- trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Trao cơ hội cho Tuấn Mạnh, ông Miura đành phải gạt bỏ thủ môn Trần Anh Đức (HN.T&T). Trước đó không lâu, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh tuyên bố đã tiến cử Anh Đức cho ông Miura. Tuy nhiên, thủ môn người Hà Nội này chưa có duyên với tuyển Việt Nam nên đã bị ông Miura lắc đầu từ chối. Danh sách 23 cầu thủ của ông Miura đa số là những cầu thủ trẻ, vốn từng chinh chiến tại SEA Games 28. Một số cái tên cũ được gọi như Văn Biển (HN.T&T), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), nhưng lại thiếu Huy Cường (chấn thương).

Chiều 2/9, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội. Đội bóng của ông Miura chỉ tập 1 buổi duy nhất tại Hà Nội vào ngày 4-9, trước khi bay sang Đài Loan vào sáng 5-9. Ngày 8-9, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Danh sách tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Tô Vĩnh Lợi, Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh; Hậu vệ: Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành, Bùi Tiến Dũng, Minh Tùng, Xuân Thành, Thanh Hiền, Văn Biển; Tiền vệ: Huy Hùng, Duy Mạnh, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Huy Toàn, Vũ Minh Tuấn, Hữu Dũng, Phi Sơn; Tiền đạo: Công Vinh, Hồng Quân, Văn Quyết, Đình Tùng

MỚI - NÓNG