Griezmann cảm thấy vinh dự khi xếp sau Ronaldo và Messi

Griezmann là ngôi sao mới của bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.
Griezmann là ngôi sao mới của bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.
Tiền đạo Atletico Madrid lần đầu tiên lọt vào Top 3 cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng, sau cặp đôi kình địch nổi tiếng của bóng đá thế giới.

Antoine Griezmann là một trong ba ứng viên nặng ký cho danh hiệu cá nhân cao quý của bóng đá thế giới. Tiền đạo 25 tuổi trải qua một năm thành công với chức á quân Champions League và đoạt Vua phá lưới Euro 2016 sau khi giúp Pháp vào chung kết. Tuy nhiên, đúng như nhiều dự đoán, Griezmann xếp sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong danh sách bầu chọn cuối cùng.

"Đó là niềm tự hào và niềm vui to lớn, cũng như bất ngờ ngoài dự tính", chân sút đang khoác áo Atletico nói với L'Equipe TV. "Tôi rất hạnh phúc khi được nằm trong Top 3 và tôi cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho tôi. Tôi đang đi đúng hướng và cần phải tiếp tục nỗ lực làm việc".

"Messi và Ronaldo là hai con quái vật, hai huyền thoại. Để đến được đằng sau họ là cả sự vinh dự và niềm vui. Đây là sự khích lệ cần thiết để tôi tiếp tục ghi bàn, tập luyện, để có niềm vui và đền đáp cho các cổ động viên."

Khi được hỏi về khả năng giành Quả Bóng Vàng trong tương lai, Griezmann cho biết sẽ nỗ lực hết mình để có vị trí cao hơn. "Vượt qua Messi và Ronaldo là điều vô cùng khó trong tương lai. Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu như hiện tại và hy vọng năm 2017 là khoảng thời gian tốt đẹp".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.