Guardiola thắng áp đảo Mourinho trước lần chạm trán thứ 17

Mourinho được cho là nhỉnh hơn ở thời kỳ đầu đối đầu với Guardiola, vì ông vượt qua đồng nghiệp người Tây Ban Nha ở bán kết rồi vô địch Champions League 2010.
Mourinho được cho là nhỉnh hơn ở thời kỳ đầu đối đầu với Guardiola, vì ông vượt qua đồng nghiệp người Tây Ban Nha ở bán kết rồi vô địch Champions League 2010.
Hai HLV từng nhiều lần đối đầu nóng bỏng khi còn làm việc tại Chelsea, Barca, Bayern, Inter và Real Madrid, trước khi đụng độ ở trận derby Manchester thứ bảy 10/9.

Man Utd đang trở lại với thói quen chiến thắng ở mùa giải 2016-17 dưới thời tân HLV Jose Mourinho, sau ba năm mờ nhạt khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của David Moyes và Louis van Gaal.

Trong khi đó, Man City cũng khởi đầu mùa giải với dáng dấp của một ứng viên vô địch đích thực khi có Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo, sau mùa giải 2015-16 gây thất vọng cùng Manuel Pellegrini.

Trận đấu trên sân Old Trafford ngày 10/9 này mới là lần đầu tiên hai HLV hàng đầu thế giới đương đại đọ tài ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Nhưng trước đó, mối quan hệ đối địch giữa họ đã diễn ra với 16 cuộc đối đầu. Mười thẻ đỏ trong các trận đấu  đó cho thấy hai ông đã yêu cầu các đội bóng của mỗi người chiến đấu quyết liệt tới mức nào, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng.

Mourinho chỉ có ba chiến thắng, sáu trận còn lại có kết quả hòa. Nhưng cả hai đều là người mới trong trận derby thành Manchester cuối tuần này, và giữa họ chưa có thêm cuộc đụng độ nào trong ba năm qua. Vì vậy, lịch sử đối đầu khó có thể coi là cơ sở vững chắc để có thể dự đoán điều gì xảy ra tại Old Trafford ở vòng bốn Ngoại hạng Anh. Cả Man Utd và Man City cùng vào trận với thành tích toàn thắng kể từ đầu giải.

Dưới đây là 16 cuộc chạm trán giữa hai HLV trong ba giai đoạn khác nhau.

Thời kỳ thứ nhất: Guardiola với Barcelona – Mourinho với Inter Milan

Inter 0–0 Barca, ngày 16/9/2009
Barca 2-0 Inter, ngày 24/11/2009
Inter 3-1 Barca, ngày 20/4/2010
Barca 1-0 Inter, ngày 28/4/2010: Đội bóng của Mourinho giành quyền vào chung kết Champions League nhờ kết quả này, khi CLB xứ Catalan không thể thắng ít nhất với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt về.

Đánh giá: Guardiola đã thắng nhiều trận đánh riêng lẻ hơn, nhưng Mourinho là người thắng cả cuộc chiến giai đoạn này, khi Inter vượt qua Barca ở bán kết rồi cuối cùng vô địch Champions League 2010 (thắng Bayern 2-0 ở chung kết).

Thời kỳ thứ hai: Guardiola với Barca – Mourinho với Real Madrid

Barca 5-0 Real Madrid, ngày 29/11/2010
Real Madrid 1-1 Barca, ngày 16/4/2011
Barca 0-1 Real, ngày 20/4/2011
Real 0-2 Barca, ngày 27/4/2011
Barca 1-1 Real, ngày 3/5/2011. Barca nhờ kết quả này giành quyền vào chung kết Champions League.
Real 2-2 Barca, ngày 14/8/2011
Barca 3-2 Real, ngày 18/8/2011. Barca đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha.
Real 1-3 Barca, ngày 10/12/2011
Real 1-2 Barca, ngày 18/1/2012
Barca 2-2 Real, ngày 25/1/2012. Barca giành quyền vào bán kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha.
Barca 1-2 Real, ngày 21/4/2012

Đánh giá: Guardiola rõ ràng có thành tích đối đầu tốt hơn hẳn Mourinho trong những ngày họ cùng làm việc tại Tây Ban Nha. Nhưng trong ba mùa ở Real Madrid, Mourinho vẫn chạm được tay vào phần thưởng vô địch La Liga 2011-12, và Cup Nhà vua 2010-11.

Guardiola thắng áp đảo Mourinho trước lần chạm trán thứ 17 ảnh 1 Thời kỳ hai chứng kiến sự thua kém hoàn toàn của Mourinho trước Guardiola, trong đó có một lần "người đặc biệt" còn gây phốt, móc mắt trợ lý của đồng nghiệp, cố HLV Tito Vilanova.

Thời kỳ thứ ba: Guardiola với Bayern – Mourinho với Chelsea

Bayern 2-2 Chelsea (Bayern thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu, trận tranh Siêu Cup châu Âu), ngày 30/8/2013.

Tổng tỷ số: Pep thắng 7, Mourinho thắng 3, hòa 6.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.