Hà Đức Chinh và cú poker giải toả áp lực

Hà Đức Chinh và cú poker giải toả áp lực
TPO - Tiền đạo Hà Đức Chinh đã giải toả nhiều áp lực về phong độ khi có cú poker bàn thắng vào lưới Brunei ở trận ra quân của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 chiều nay.

Đức Chinh là một trong hai tiền đạo (người còn lại là Tiến Linh) được HLV Park Hang Seo lựa chọn trong hành trình săn HCV SEA Games 2029 tại Philippines. Trước thềm giải đấu, báo chí và người hâm mộ đặt ra rất nhiều hoài nghi về phong độ của Đức Chinh sau quãng thời gian dài anh chơi mờ nhạt tại V-League. Thậm chí HLV Huỳnh Đức đã nhiều lần công khai chỉ trích phong độ của học trò tại SHB Đà Nẵng. 

Triệu tập Đức Chinh lên tuyển U22 Việt Nam, vì thế là quyết định gây tranh cãi nhất của HLV Park Hang Seo. Việc chân sút này có suất đá chính ở trận gặp Brunei mở màn cho SEA Games 30 cũng là quyết định có phần bất ngờ của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Thế nhưng không phụ sự kỳ vọng của thầy Park, Đức Chinh đã biến trận đấu chiều này trở thành màn trình diễn khả năng ghi bàn của anh với 4 pha lập công vào lưới U22 Brunei.

Cú poker của Đức Chinh không chỉ giúp U22 Việt Nam mở màn SEA Games bằng chiến thắng đậm đà 6-0, mà còn giúp chính chân sút này giải toả áp lực của bản thân. Màn trình diễn của Đức Chinh cũng cho thấy quyết định của HLV Park Hang Seo là hoàn toàn hợp lý. 

Hà Đức Chinh và cú poker giải toả áp lực ảnh 1 Hà Đức Chinh lập cú poker. Ảnh: Hữu Phạm

Nếu so sánh với các tiền đạo hiện nay của đội tuyển, Đức Chinh có phần hụt hơi hơn, nhưng lại là tiền đạo dưới 22 tuổi tốt nhất và kinh nghiệm nhất trong tay HLV Park Hang Seo lúc này. Anh ra sân ở U20 World Cup, ghi bàn ở vòng chung kết U23 châu Á. Tiền đạo này cũng từng góp mặt ở chung kết AFF Cup, vài tháng sau đó mở tỷ số cho U22 Việt Nam trong trận đấu then chốt với U22 Thái Lan.

Quan trọng hơn, Đức Chinh làm việc với HLV Park Hang Seo từ những giải đấu đầu tiên của nhà cầm quân người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam. Tiền đạo này đã hiểu rõ lối chơi và triết lý của thầy Park. Chỉ cần trở lại là chính mình, Đức Chinh hẳn sẽ là "con át chủ bài" trong tay HLV Park Park Hang, trong hành trình săn HCV SEA Games 2029 tại Philippines.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.