<FONT face=Tahoma>Kết quả cụ thể các trận đấu:</FONT>

Hà Lan chính thức giành vé, Anh rộng cửa đến Nam Phi

Hà Lan chính thức giành vé, Anh rộng cửa đến Nam Phi
TPO – Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu diễn ra đêm 6, rạng sáng nay 7/6, Tam sư mở toang cánh cửa đến Nam Phi mùa hè năm sau khi huỷ duyệt đội chủ nhà Kazakhstan với tỉ số 4-0 trong khi Hà Lan chính thức giành vé với chiến thắng  2-1 ngay trên sân của Iceland.
Hà Lan chính thức giành vé, Anh rộng cửa đến Nam Phi ảnh 1

Thắng tuyệt đối sau 6 trận, cơn lốc màu da cam chính thức có mặt ở Nam Phi mùa hè 2010. (Ảnh: AP)

Đội bóng xứ sở sương mù đang có sự khởi đầu hoàn hảo dưới thời HLV Capello. Chuỗi 5 trận toàn thắng đầy ấn tượng giúp họ chiễm chệ ở ngôi đầu bảng 6, bỏ xa đối thủ bám đuổi phía sau là Croatia tới 5 điểm. Chỉ cần giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Kazakhstan, Tam sư gần như chắc chắn sẽ giành vé tham dự VCK WC 2010 bởi các đối thủ tiếp theo như Andorra và Belarus là không đáng kể.

Trước đội chủ nhà yếu kém hơn về mọi mặt và ra quân với đội hình mạnh nhất, không khó để các học trò HLV Capello làm chủ hoàn toàn thế trận và bàn thắng đến là điều tất yếu. Phút 40, Gareth Barry đón quả phạt góc của Gerrard, đánh đầu dũng mãnh khai thông thế bế tắc.

Không để các cầu thủ chủ nhà kịp hoàn hồn, tuyển Anh đã có bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó chưa đầy 5 phút. Gerrard thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật buộc thủ thành Mokin đẩy bóng ra, Hesky nhanh chân ập vào, đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Tam sư.

Hiệp 2 vẫn là thế trận một chiều, các cầu thủ Anh chơi nhàn nhã và bảo toàn lực lượng. Phút 73, Johnson đi bóng tốc độ bên cánh phải và căng vào nguy hiểm, mặc dù cú đánh đầu của Rooney bị thủ thành Mokin cản phá, nhưng trong tình huống bóng bật ra, tiền đạo MU tung cú volley chuẩn xác nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.

Tỉ số 4-0 được ấn định chỉ sau đó chưa đầy 10 phút. Hesky bị đốn ngã trong vòng cấm và Frank Lampard bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt 11m, mang về 3 điểm trọn vẹn cho các học trò HLV Capello.

Cũng ở bảng F, bất ngờ đã xảy ra khi Croatia bị Ukraina cầm hoà 2-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này giúp Ukraina tiếp tục nuôi hi vọng tranh một suất đá play off khi kém chính Croatia 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Hà Lan chính thức giành vé, Anh rộng cửa đến Nam Phi ảnh 2

Lampard ấn định chiến thắng 4-0 cho Tam Sư. (Ảnh: BBC)

Hà Lan giành vé sớm, Bồ Đào Nha vượt cạn

Kết quả cụ thể các trận đấu:

Kazakhstan 0-4 Anh

Belarus 5-1 Andorra

Croatia 2-2 Ukraine

Thụy Điển 0-1 Đan Mạch

Albania 1-2 Bồ Đào Nha

Litva 0-1 Romania

Serbia 1-0 Áo

Bulgaria 1-1 Ireland

Macedonia 0-0 Na Uy

Iceland 1-2 Hà Lan 

Làm khách trên sân của Iceland, cơn lốc màu da cam thể hiện quyết tâm giành vé sớm bởi nếu giành trọn 3 điểm, họ sẽ chính thức có mặt ở Nam Phi vào mùa hè năm sau vì khoảng cách giữa Hà Lan và đội xếp sau là Scotland lên tới 11 điểm.

Quyết tâm đó được các cầu thủ Hà Lan thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục những pha hãm thành nguy hiểm được tạo ra và ở phút thứ 9 của trận đấu, đón đường tạt bóng của Van Der Vaart,  Nigel De Jong đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số trận đấu.

Tỉ số tiếp tục được nâng lên 2-0 cho cơn lốc màu dam cam ngay sau đó chưa đầy 10 phút và người lập công lần này là Van Bommel. Cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm của anh không cho thủ thành Iceland một cơ hội cản phá.

Với 2 bàn thắng ghi được trong hiệp 1, các cầu thủ khách Hà Lan chơi chậm trong hiệp 2 và những gì Iceland làm được là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Sigurdsson khi trận đấu chỉ còn 2 phút.

Với chiến thắng này, Hà Lan toàn thắng cả 6 trận ở bảng 9 và là đội bóng châu Âu đầu tiên chính thức giành vé tham dự World Cup 2010 ở mùa hè năm sau.

Trái ngược với hình ảnh của ĐT Anh và Hà Lan, Bồ Đào Nha đang vật lộn với chính mình trên con đường tiến đến VCK WC 2010. Bốn trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng và đứng trước nguy cơ bị loại. Hy vọng người Bồ dốn hết vào chuyến làm khách trên sân Albania và Hugo Almeida sớm đưa đội khách vượt lên bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 27 của trận đấu. 

Song, thế quân bình được lập lại sau đó chưa đầy 5 phút. Xuất phát từ một pha tấn công biên nhịp nhàng, bóng đến chân của Bogdani và tiền đạo đang chơi cho Chievo dứt điểm tung lưới thủ thành Ricardo, san hoà tỉ số 1-1.

Trong suốt thời gian còn lại, Bồ Đào Nha thể hiện một lối đá rời rạc, bế tắc và thiếu sinh khí. Thế nhưng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì xuất phát từ đường tạt bóng của Meireles, Bruno Alves bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra đêm qua, Thuỵ Điển đã bất ngờ thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Đan Mạch. Kết quả này nhen nhóm hy vọng cho Bồ Đào Nha khi chỉ còn cách đội xếp trên là Hungary 3 điểm trong khi Thuỵ Điển dường như hết cửa có mặt ở Nam Phi mùa hè năm sau.

Kết quả ở số trận đấu khác, Serbia khẳng định vị trí số một ở bảng 7 sau khi vượt qua đội khách Áo với tỉ số 1-0, Slovakia tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng 3 với chiến thắng 7 sao trước San Marino và Bulgari gây thất vọng khi để  Ireland cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).