Hà Lan gục ngã, Ý thắng tưng bừng ở vòng loại EURO

Hà Lan gục ngã, Ý thắng tưng bừng ở vòng loại EURO
TPO - Cả Hà Lan và Ý bước vào vòng loại EURO 2016 với sự thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng chỉ có màu thiên thanh được hưởng niềm vui, còn màu da cam chịu thất bại ‘đắng chát’.

Ý thay đổi rất nhiều sau World Cup 2014. HLV Conte áp dụng sơ đồ 3-5-2 từng cùng ông thành công tại Juventus và bước đầu mang đến những điều mới mẻ. Họ vừa thắng Hà Lan với tỉ số 2-0 trong trận giao hữu ngày 4/9 và giờ tiếp tục vượt qua Na Uy ở trận đầu tiên vòng loại Euro 2016 bằng tỉ số tương tự.

Ý có bàn mở tỉ số ngay từ phút 16 khi tiền đạo trẻ Zaza dứt điểm căng từ đường kiến tạo của gương mặt cũng mới mẻ không kém De Sciglio.

Đội chủ nhà Na Uy liên tục đáp trả bằng những đợt lên bóng nguy hiểm tuy nhiên các học trò Conte vẫn nắm thế chủ động trên sân. Nếu may mắn hơn, Giaccherini đã có thể sớm nhân đôi cách biệt ngay trong 45 phút đầu tiên.

Phút 63, Bonucci lên tham gia một tình huống phạt góc và đánh đầu chính xác từ đường tạt vào của Manuel Pasqual. Italia duy trì lối chơi khá chậm, giữ vững thế trận, ru ngủ đối phương nhưng sẵn sàng tung ra cú đòn kết liếu bất cứ lúc nào.

Suýt chút nữa Italia có bàn thắng thứ 3 khi Sciglio rồi Zaza liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, tỉ số 2-0 cũng đủ để các cầu thủ màu áo thiên thanh vui mừng với 3 điểm đầu tay trong chiến dịch giành chiếc vé đến Pháp dự Euro 2016

Hà Lan gục ngã

Hà Lan hành quân tới CH Zech mà không có sự phục vụ của Robben do chấn thương. Song sự có mặt của Blind, Depay, Sneijder và Van Persie vẫn hứa hẹn sẽ đem lại 3 điểm trọn vẹn cho Cơn lốc cam ở trận ra quân tại vòng loại EURO 2016. Nhưng Czech không phải đối thủ tầm thường. Họ chính là đội mở tỉ số trước.

Hà Lan gục ngã, Ý thắng tưng bừng ở vòng loại EURO ảnh 1

Hà Lan thất bại đáng trách trước Czech

Phút 21, Dockal từ trung lộ di chuyển thẳng đến trước vòng cấm địa của Hà Lan, nhận đường nhả bóng lại của Lafata tung cú sút như búa bổ không cho thủ thành Cillessen cơ hội cản phá.

Trở lại nắm Hà Lan sau nhiều năm ‘phiêu bạt’, HLV kì cựu Hiddink cho thấy mình chưa hoàn toàn thích nghi trở lại với ‘con tàu màu da cam’. Mô hình 3-5-2 copy từ người tiền nhiệm Van Gaal vẫn chưa cho thấy sự an toàn. Hiddink buộc phải có những điều chỉnh cuối hiệp 1 và đã mang đến hiệu quả tích cực.

Phút 55, Daley Blind lật bóng chính xác để Stefan De Vrij lập công cân bằng tỉ số 1-1.

Khi tất cả đều nghĩ đến một kết quả hòa thì hậu vệ của Hà Lan mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút 90+1. Cú đánh đầu về quá khó của Janmaat khiến Cillessen không thể cản phá. Sau khi bóng dội cột dọc bật ra, Pilar có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-1 cho CH Czech.

Màn ra mắt tồi tệ của đội đứng thứ ba tại World Cup 2014 trong chiến dịch giành vé tới Euro 2016. HLV Guus Hiddink gây thất vọng sau hai thất bại liên tiếp trên cương vị HLV tuyển Hà Lan. Ở trận giao hữu trước đó 5 ngày, đội bóng xứ sở hoa tuy-líp cũng bị Italy hạ đo ván với tỷ số 0-2.

MỚI - NÓNG