Hà Lan mất vé World Cup, Robben giã từ tuyển quốc gia

Hà Lan mất vé World Cup, Robben giã từ tuyển quốc gia
TPO - Chỉ thắng Thụy Điển 2-0, Hà Lan đã không thể lách qua khe cửa hẹp để giành vé tham dự trận play-off World Cup và đành trở thành khán giả của ngày hội bóng đá tại nước Nga vào năm tới. Ngay sau khi đội nhà dừng bước, Arjen Robben đã tuyên bố giã từ ĐTQG trong nước mắt.
Hà Lan mất vé World Cup, Robben giã từ tuyển quốc gia ảnh 1

Robben giã từ ĐTQG Hà Lan.

Trước lượt trận cuối bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Hà Lan xếp thứ 3, có 16 điểm và kém 3 điểm so với đội xếp thứ 2 Thụy Điển. Tuy vậy, họ lại thua đối thủ này rất xa về hiệu số bàn thắng bại. Theo thống kê, để có thể lách qua khe cửa hẹp và giành vé play-off World Cup, Hà Lan cần phải thắng Thụy Điển cách biệt 7 bàn. Một nhiệm vụ quá khó khăn.

Trong suốt 90 phút trên sân nhà, các ngôi sao của ĐT Hà Lan đã chơi rất nỗ lực, ép sân toàn diện nhưng chỉ có thể 2 lần khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng. Tác giả của cả 2 bàn thắng đều là Arjen Robben. Không thể tạo nên chiến thắng hủy diệt trước Thụy Điển, Hà Lan đành kết thúc vòng loại với vị trí thứ 3 bảng A, đồng thời chính thức trở thành khán giả ở VCK World Cup 2018.

Quá thất vọng khi chứng kiến đội nhà không thể giành vé tới nước Nga, Arjen Robben đã tuyên bố giã từ ĐTQG, khép lại 14 năm có quá nhiều buồn vui cùng “Cơn lốc màu da cam”. “Tôi muốn cho tất cả thấy một lần nữa những thứ tôi có thể làm”, Robben nói sau trận đấu.

“14 năm, đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp”, cầu thủ ra mắt ở trận gặp Bồ Đào Nha hồi tháng 4/2003 nói tiếp. “Tôi sẽ luôn nhớ về World Cup 2010 và 2014. Đó là những kỷ niệm đẹp nhất của tôi. Ở 2 giải đấu đó, chúng tôi đã tạo ra một đội bóng thực sự”.

“Tôi đã nghĩ đến việc đó [giã từ sự nghiệp quốc tế] từ khá lâu. Tôi đã cân nhắc, nhưng muốn kết thúc vòng loại lần này. Tôi giờ đã 33 tuổi, đang thi đấu cho một CLB hàng đầu châu Âu nên muốn tập trung cho công việc. Đây là lúc thích hợp để chia tay. Tôi vẫn cảm thấy ổn và muốn duy trì thi đấu đỉnh cao lâu nhất có thể”, Robben chốt lại.

Với cú đúp có được, Robben ghi tên mình vào 37 bàn thắng sau 96 trận khoác trên mình màu áo cam. Chính thức ra mắt ĐTQG vào năm 2003, Robben là một thành viên quan trọng của thế hệ tài năng đã đưa đội tuyển Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010 (thua Tây Ban Nha) và giành HCĐ World Cup 2014. Trong 14 năm cống hiến cho ĐTQG, thống kê đáng chú ý của cầu thủ 33 tuổi này là cứ trung bình 112 phút anh ghi 1 bàn hoặc kiến tạo 1 bàn thắng (29 lần kiến tạo thành công).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.