Hạ Liverpool, Chelsea vào bán kết Carling Cup

Hạ Liverpool, Chelsea vào bán kết Carling Cup
TPO – Dẫu biết rằng Carling Cup chỉ là sân chơi hạng 2 của các đại gia Premier League, nhưng không vì thế mà cặp đấu tứ kết cuối cùng giữa Chelsea và Liverpool diễn ra kém hấp dẫn.

Tuy nhiên không giống như những cuộc đối đầu gần đây, đêm qua Chelsea đã vượt qua Liverpool với tỉ số 2-0 đầy thuyết phục.

Kể từ khi những đồng rup của Abramovich được rót vào, Chelsea trở thành một trong những thế lực khó đánh bại ở Premier League. Nhưng đó là đối với Arsenal hay MU còn với Liverpool thì khác. Có thể Chelsea luôn chiến thắng tại đấu trường nội địa, song Liverpool lại nhỉnh hơn trong các cuộc đối đầu ở tầm châu lục.

Mặc dù cả 2 đều không tung ra đội hình mạnh nhất, song không vì thế mà trận đấu trở nên nhạt nhẽo. Trái lại sự căng thẳng, kịch tính được thể hiện bằng chiếc thẻ đỏ dành cho Crouch của Liverpool và 6 thẻ vàng dành cho cả 2.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu, Chelsea là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Kalou dứt điểm trái phá từ khoảng cách chừng 18m buộc thủ thành Itandje phải trổ tài cản phá.

Liverpool có lời đáp trả ở phút 32, Lucas Leiva dứt điểm căng trong tư thế không bị ai kèm, song sự xuất sắc của thủ thành Petr Cech đã cứu cho Chelsea một bàn thua trông thấy.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, bãn lĩnh và kinh nghiệm của Chelsea đã được thể hiện rất rõ. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì Chelsea xuất phát với đội hình mạnh hơn hẳn trong khi Liverpool không có sự góp mặt của Torres và Gerrard.

Phút 59, nhận đường chuyền của Shevchenko, thủ quân Lampard dứt điểm cực mạnh, bóng chạm chân Carragher đổi hướng làm bó tay thủ thành Itandje mở tỉ số trận đấu cho Chelsea.

Chỉ một phút sau bàn thua, Liverpool chỉ còn chơi với 10 người sau khi Crouch phải rời sân với pha phạm lỗi đầy ác ý với Obi Mikel.

Chơi thiếu người cùng với sự nôn nóng và bế tắc, Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Cech trong khi hàng phòng ngự luôn phải chống đỡ những đợt tấn công hết sức nguy hiểm của đội chủ nhà.

Sau một thời gian dài dưỡng thương, Ballack đã trở lại và đã hòa nhập rất tốt với lối chơi của The Blue, chính anh là người tung đường chuyền quyết định để Shevchenko ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea bằng pha dứt điểm chính xác ở góc hẹp.

Với kết quả này, Chelsea là đội cuối cùng giành vé vào chơi trận bán kết gặp Everton. Cặp bán kết còn lại sẽ là trận Derby thành London giữa Tottenham và Arsenal.

MỚI - NÓNG