Hạ Man Ctiy, Martino nhận thưởng 'nóng' từ Barca

Barcelona chuẩn bị thưởng nóng cho Martino
Barcelona chuẩn bị thưởng nóng cho Martino
TPO - Với việc giúp Barcelona hạ Man City 2-0, qua đó đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League, đồng thời tiếp tục duy trì ngôi đầu La Liga, HLV Martino chuẩn bị nhận thưởng từ Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan.

Giữa tuần qua, Barcelona đã đánh bại Man City 2-0 ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League ngay tại The Etihad. Với chiến thắng này, đại diện xứ Catalan coi như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League.

Ở mặt trận La Liga, Barcelona vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, bất chấp đã bị Atletico Madrid và Real Madrid san bằng về mặt điểm số. Trong khi ấy, ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, họ cũng đã có mặt ở chung kết (gặp Real Madrid).

Những thành tích ấn tượng ấy, có công sức không nhỏ của HLV 'Tata' Martino. Không chỉ giúp cho đội chủ sân Nou Camp tìm lại sự ổn định, chiến lược gia người Argentina còn mang lại một làn gió mới cho lối chơi tiki-taka, đó chính là sự hiệu quả cả trong phòng ngự lẫn tấn công. La Liga mùa này, Barcelona mới chỉ lọt lưới có 17 bàn, đồng thời ghi tới 69 bàn vào lưới đối phương.

Với những thành tích và con số ấn tượng như thế, những người đứng đầu Barcelona đã họp bàn và ngỏ ý “thưởng nóng” cho HLV Martino. Theo đó, họ chuẩn bị mời vị HLV người Argentina này bản hợp đồng có thời hạn thêm 1 năm, tức tới hết mùa giải 2015-2016. Hợp đồng hiện tại của Martino với Barcelona sẽ đáo hạn vào tháng 6.2015.

Martino có lẽ sẽ chẳng từ chối, nhất là khi ông cũng đã từng bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu dài với Barcelona. Với những động thái tích cực của cả hai, những thông tin cho rằng Martino sẽ rời Nou Camp khi mùa giải này khép lại coi như đã bị đập tan.

Trước đó, một vài tờ báo của Tây Ban Nha cho rằng, Barcelona có thể sẽ cắt hợp đồng với Martino vì ông đang phá vỡ kết cấu trong lối chơi tiki-taka.

Martino ngồi vào ghế nóng Barcelona hồi mùa hè vừa qua thay cho Tito Vilanova, người không thể tiếp tục công việc vì một chứng bệnh liên quan đến ung thư. Trước đó, vị HLV 51 tuổi này chỉ có kinh nghiệm làm việc tại Nam Mỹ, chứ chưa hề cầm quân bất cứ đội bóng nào tại châu Âu.

MỚI - NÓNG