Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2015

Hạ 'máy phát bóng', Federer hùng dũng vào tứ kết

Federer tiếp tục thăng hoa ở tuổi 34.
Federer tiếp tục thăng hoa ở tuổi 34.
TPO - Đánh bại John Isner với các tỷ số 7-6, 7-6 và 7-5, Roger Federer hiên ngang tiến vào tứ kết. Tính cho tới lúc này, qua 4 trận ở giải, tay vợt 34 tuổi người Thụy Sĩ vẫn chưa để thua set nào. Một thành tích rất đáng nể!

Trận đấu giữa Roger Federer và John Isner vào sáng nay, có lúc đã bị gián đoạn vì trời mưa, nhưng nhanh chóng sau đó nó đã trở lại, tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ có mặt tại sân Arthur Ashe những phút nghẹt thở. Trong 3 set đấu thì có tới 2 set phải quyết định thắng thua bằng “loạt đấu súng” tie-break.

Tất nhiên, phần thắng nghiêng về tay vợt được đánh giá mạnh hơn và giàu kinh nghiệm hơn, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của tay vợt nước chủ nhà.

Ở trận này, John Isner một lần nữa cho thấy vì sao mình có biệt danh “máy phát bóng” khi giành tới 17 điểm aces (giao bóng ăn điểm trực tiếp) và liên tục tung ra những cú giao bóng có vận tốc lên tới 220 km/giờ. Tuy nhiên, trước một Federer và bản lĩnh, đặc biệt là trong những thời khắc quyết định, Isner đành phải gác vợt với các tỷ số 6-7 (0-7), 6-7 (6-8) và 5-7.
Như vậy tính cho tới lúc này, Federer đã toàn thắng cả 4 trận mà không để thua set nào. Một thành tích rất đáng nể với một tay vợt đã bước sang tuổi 34 và từng nhiều lần bị coi là đã hết thời. Cần biết rằng, trong 8 tay vợt góp mặt ở tứ kết đơn nam Mỹ Mở rộng 2015, không tay vợt nao có thành tích ấn tượng như “Tàu tốc hành” người Thụy Sĩ. Ngay cả hạt giống số 1 Novak Djokovic cũng đã để thua 1 set trong trận đấu thuộc vòng 4 với Roberto Bautista.
Ở trận đấu cùng giờ với trận Federer vs Isner, đồng thời cũng vừa kết thúc cách đây ít phút, Richard Gasquet đã gây bất ngờ khi hạ Tomas Berdych với các tỷ số 6-2, 3-6, 4-6 và 1-6 để trở thành đối thủ tiếp theo của Federer. Trong 16 lần gặp nhau đã qua, Federer thắng Gasquet tới 14 lần và chỉ 2 lần bại trận. Lần gần nhất là tận năm 2011.
Trái với sự thăng hoa của Federer, Andy Murray lại gây thất vọng tràn trề. Tay vợt số 3 thế giới người Scotland để thua 6-7, 3-6, 7-6, 6-7 trước Kevin Anderson. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Murray bị loại sớm đến thế ở Mỹ Mở rộng. Được biết, trận đấu giữa anh và Anderson cũng được ghi nhận là trận đánh đơn có số thời gian kéo dài nhất kể từ đầu giải. Trong khi đó, hạt giống số 5 Stan Wawrinka lại không mấy khó khăn để hạ tay vợt chủ nhà là Donald Young với các tỷ số 6-4, 1-6, 6-4, 6-3 để giành vé đi tiếp.
Như vậy, nội dung đơn nam Mỹ Mở rộng 2015 cũng đã xác định xong các cặp tứ kết, bao gồm Novak Djokovic vs Feliciano Lopez, Jo-Wilfried Tsonga vs Marin Cilic, Stan Wawrinka vs Kevin Anderson, Richard Gasquet vs Roger Federer.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.