Hà Nội ACB thua derby thủ đô

Hà Nội ACB thua derby thủ đô
TPO - Hà Nội ACB đã phải nhận thất bại thứ tư ở mùa giải này khi tiếp người anh em Hòa Phát Hà Nội trên sân Hàng Đẫy chiều hôm nay (27-2).
HN.ACB (áo trắng) lại thua trước HP.HN ở vòng 4 V-League 2011. Ảnh:Thể thao văn hóa
HN.ACB (áo trắng) lại thua trước HP.HN ở vòng 4 V-League 2011. Ảnh:Thể thao văn hóa.

Hà Nội ACB lộ rõ là một ứng viên cho suất xuống hạng khi đã thua ba trận kể từ đầu mùa giải. Thầy trò Mauricio Luis hi vọng tìm kiếm những điểm số đầu tiên khi chỉ phải đối mặt với người quen là Hòa Phát Hà Nội trong trận derby thủ đô. Tuy nhiên, mọi chuyện đã chẳng diễn ra đúng như tính toán của đội bóng ngân hàng được nhiều người gọi vui là chiếc máy ATM cho các đối thủ ở V-League kiếm điểm.

Khi mà Thành Lương và các đồng đội còn chưa kịp nóng máy thì họ đã phải nhận hai bàn thua liên tiếp. Phút thứ ba một hậu vệ của họ lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm địa và trên chấm phạt đền Thanh Vân dễ dàng đánh bại thủ thành Quốc Việt mở tỉ số.

Chưa đầy hai phút sau, một sai lầm của cặp trung vệ Hà Nội ACB khiến Đức Thắng có cơ hội lẻn xuống sút tung lưới đội bóng nay gia tăng cách biệt lên thành 2-0. Những bàn thua từ khá sớm khiến Thành Lương và các đồng đội rơi vào tình thế không còn gì để mất. Họ dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng lực lượng yếu kém cũng như lối chơi đơn điệu khiến họ chẳng tạo ra nhiều cơ hội với khung thành đối phương.

Gần như cách chơi của Hà Nội ACB chỉ dựa vào sự năng nổ của Thành Lương bên phía cánh trái. Lương dị đã có cú dứt điểm khá hiểm hóc ở phút 14 nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Cuối hiệp một cầu thủ này cũng có tình huống sút bóng rất căng nhưng thủ thành Viết Nam đã chơi xuất sắc trong pha tung người đẩy bóng.

Bên phía Hòa Phát Hà Nội, Thành Trung, ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải này cũng có những pha xâm nhập vòng cấm rất đáng chú ý nhưng anh chưa có duyên ghi bàn thắng.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Hà Nội ACB nỗ lực tấn công nhưng vô vọng trong khi Hòa Phát chủ động chơi chậm chắc để bảo toàn tỉ số. Tới phút 64, những nỗ lực của Hà Nội ACB đã thành công khi cầu thủ từng thi đấu tại Serie C ở Italia là Cantoro dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm rút ngắn khoảng cách 1-2.

Tỉ số 1-2 cũng được giữ cho tới cuối trận và Hà Nội ACB phải nhận thất bại thứ tư kể từ đầu mùa. Đây quả thực là một nghịch lý bởi bầu Kiên là một trong những người giàu nhất Việt Nam và trong số các ông bầu ở V-League thời điểm hiện hiện tại nhưng đội bóng của ông lại “nghèo” nhất về điểm số, chất lượng cầu thủ và thậm chí là cả lối chơi.

Kết quả các trận đấu khác

SHB Đà Nẵng-Vissai Ninh Bình: 2-1

Hoàng Anh Gia Lai – TĐCS Đồng Tháp: 2-3

Đồng Tâm Long An-Vicem Hải Phòng: 1-1

Thanh Hóa - Hà Nội T&T : 1-0

K. Khánh Hòa - SL Nghệ An: 1-0

Navibank Sài Gòn-B.Bình Dương: 3-2

Đức An
Theo Viết
MỚI - NÓNG