Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội bảo vệ chức vô địch Cup Quốc gia

Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội bảo vệ chức vô địch Cup Quốc gia
TPO - Quang Hải ghi bàn thắng quyết định giúp CLB Hà Nội thắng ngược Viettel với tỷ số 2-1 trong trận chung kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 trên sân Hàng Đẫy chiều nay. Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng Thủ đô lên ngôi vô địch ở đấu trường này.

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Viettel tại chung kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 đã diễn ra kịch tính, đúng như sự chờ đợi của khán giả. Việc ban tổ chức được phép mở cửa đón khán giả ở khu vực khán đài A đã mang đến bầu không khí rất sôi động. Theo quan sát, toàn bộ khu vực khán đài A chiều nay đã kín khán giả.

Dù Viettel và Hà Nội đều tổn thất lực lượng trước trận đấu này, tuy nhiên cả hai bên vẫn có đủ những ngôi sao tốt nhất góp mặt trong đội hình chính thức. Hà Nội với Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng chính là bộ 3 chủ lực trên hàng công. Còn Viettel là sự góp mặt của: Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chiến, Hoàng Đức.

Tuy nhiên, Viettel bất lợi hơn khi mất Trọng Hoàng vì chấn thương. HLV Trương Việt Hoang phải sử dụng cả Quang Hải, đưa Đức Chiến ra biên trái.

Dù mất gần nửa đội hình chính thức, Viettel vẫn nhập cuộc khá chủ động. Các cầu thủ Viettel chủ động chơi quyết liệt, không ngại va chạm và phạm lỗi khi cần thiết. Trong số 3 thẻ vàng mà Viettel nhận trong hiệp 1 có 2 trung vệ là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.

Thực tế, Viettel đã thành công với lối chơi phòng ngự. Trong cả hiệp 1, CLB Hà Nội dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo được pha phối hợp tấn công nào thực sự nguy hiểm. Cơ hội hiếm hoi của CLB Hà Nội đều do nỗ lực cá nhân.

Bước sang hiệp 2, Viettel tiếp tục duy trì lối đá phản công khoa học. Họ thậm chí có cơ hội thực sự nguy hiểm trước CLB Hà Nội ở phút 73 với tình huống dứt điểm chìm vào góc xa của Nhâm Mạnh Dũng. Chỉ hai phút sau đó, Hoàng Đức có pha nhả bóng vừa tầm để Ngọc Sơn kết thúc kỹ thuật, hạ thủ môn Tấn Trường.

Trong tình thế không còn gì để mất, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công. Phút 82, Thành Chung làm tường để Thái Quý dứt điểm thành công, cân bằng tỷ số 1-1.

Khi trận đấu chỉ còn 2 phút là hết thời gian chính thức, Quang Hải toả sáng đúng lúc khi volley thành bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Nội.

Với kết quả này, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã bảo vệ thành công chức vô địch cúp Quốc gia.

Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội bảo vệ chức vô địch Cup Quốc gia ảnh 1 CLB Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch Cup Quốc gia. Ảnh: Như Ý
Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội bảo vệ chức vô địch Cup Quốc gia ảnh 2
MỚI - NÓNG