Hà Nội muốn quay lại thể thức cũ sau khi mất cúp vô địch V-League

CLB Hà Nội chỉ về nhì ở LS V-League 2020.
CLB Hà Nội chỉ về nhì ở LS V-League 2020.
TPO - Trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết các thành viên CLB Hà Nội đang rất buồn sau khi không bảo vệ thành công ngôi vô địch LS V-League 2020.

“Hiện tâm trạng của tôi và các cầu thủ Hà Nội khá buồn. Chúng tôi đặt mục tiêu đi đến đích cao nhất, nên về nhì là không thành công. Nhưng chúng ta ghi nhận thẳng thắn, hành trình chúng tôi đã đi, vượt qua khó khăn, giành cúp quốc gia, đưa V.League đến phút cuối cùng là rất xứng đáng. Những phút cuối trận, chúng tôi vẫn cống hiến, ghi bàn. Đó là phương châm thi đấu của Hà Nội. Đó  là động lực của chúng tôi để hướng đến mùa giải  mới”-trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết.

Hà Nội muốn quay lại thể thức cũ sau khi mất cúp vô địch V-League ảnh 1 Văn Hậu và các đồng đội trở thành cựu vương dù thắng đậm Quảng Ninh 4-0

Ông Nguyễn Công Tuấn thay quyền chỉ đạo đội bóng ở trận đấu của CLB Hà Nội với Quảng Ninh do HLV Chu Đình Nghiêm bị án phạt của VFF. CLB Hà Nội đã giành chiến thắng đậm 4-0, nhưng vẫn mất chức vô địch khi kém Viettel 2 điểm. Ông Tuấn gửi lời chức mừng tới Viettel:

“Chia sẻ khách quan, dù rất buồn nhưng tôi xin gửi lời chúc mừng đến Viettel. Họ đã nỗ lực và xứng đáng không kém CLB Hà Nội. Hy vọng, sang năm họ tham dự AFC Champions League có điều kiện thể hiện, đầu tư tốt nhất. CLB Hà Nội không làm được, hy vọng Viettel sẽ làm được”-ông Tuấn cho biết.

Ông Nguyễn Công Tuấn cũng gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ Hà Nội. Theo ông Tuấn, CLB Hà Nội đã nỗ lực tới phút cuối. Do dịch COVID-19, LS V-League 2020 đã phải thay đổi thể thức thi đấu. Theo ông Tuấn, cá nhân ông muốn V-League quay lại thể thức cũ để “cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, khán giả đến sân đông hơn”.

MỚI - NÓNG