Hà Nội T&T thua đậm tại Singapore

Hà Nội T&T thua đậm tại Singapore
TPO – Hà Nội T&T đã thất bại với tỉ số 1-3 khi hành quân tới Singapore gặp đội chủ nhà Tampines Rovers. Trong khi đó đội bóng của cựu HLV ĐTQG Việt Nam, Calisto là Muang Thong đã có thắng lợi đậm đà 4-0 trước Victory.
Hà Nội T&T thua đậm tại Singapore ảnh 1

Nhập cuộc với đội hình thấp với lối chơi phòng ngự-phản công nhưng Hà Nội T&T chỉ giữ vững mành lưới đúng 10 phút trước khi Ahmad Latiff có pha dứt điểm giúp đại diện Singapore vươn lên dẫn trước.

Phút 20, Ahmad Latiff tiếp tục nhân đôi cách biệt sau một pha đờ mi volley vào góc xa không cho thủ thành Dương Hồng Sơn một cơ hội nào để cản phá.

Phút 29, gà son Gonzalo gỡ được một bàn cho Hà Nội T&T và đây cũng là dấu ấn duy nhất mà đội bóng ĐKVĐ V-League thể hiện ở trận này.

Bước sang hiệp hai, chân sút lão tướng Duric ghi thêm một bàn ấn định tỉ số thắng 3-1 cho Tampines Rovers ở phút 71 sau một pha phản công nhanh. Còn nhớ chính Duric đã ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng Singapore ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy.

Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của Hà Nội T&T tại bảng G, AFC Cup là rất nhỏ. Họ mới chỉ có bốn điểm sau bốn trận và còn kém chính Tampines Rovers tới bốn điểm khi lượt đấu còn hai trận nữa là kết thúc.

Ở trận đấu diễn ra cùng ngày, CLB Muang Thong United tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng đậm 4-0 ngay trên sân của Victory.

Vào ngày 3-5 tới đây, HLV Calisto sẽ trở lại sân Hàng Đẫy để Hà Nội T&T. Đó sẽ là trận đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc khi thầy Tô trở lại nơi mà ông ghi dấu ấn và đối đầu với nhiều học trò cũ trên cương vị đối địch.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.