Hà Nội vào bán kết Cup quốc gia sau trận hòa HAGL

Hà Nội vào bán kết Cup quốc gia sau trận hòa HAGL
TPO - Hà Nội FC đã giành quyền vào bán kết Cup Quốc gia nhờ luật bàn thắng sân khách sau khi hòa chung cuộc 3-3 với HAGL ở hai lượt trận tứ kết.

Trận cầu “đinh” giữa CLB Hà Nội và HAGL trong khuôn khổ Tứ kết lượt về cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy tối 15/5 đã kết thúc với tỉ số hoà 1-1.

Kết quả này là vừa đủ giúp đội bóng thủ đô giành quyền vào bán kết theo luật bàn thắng sân khách. Ở trận lượt đi, 2 đội đã hoà nhau 2-2 trên sân vận động Pleiku.

Ở trận đấu hôm nay, CLB Hà Nội thiếu HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế huấn luyện và tiền vệ Phạm Thành Lương vì án phạt của VFF. Đội hình xuất phát của đội chủ sân Hàng Đẫy cũng không có chân sút chủ lực Oseni vì chấn thương chưa bình phục hoàn toàn.

HAGL trong khi đó gây ngạc nhiên khi cất tiền đạo Công Phượng, người đã có 4 bàn thắng ở cúp Quốc gia, trên ghế dự bị. Sau những phút nhập cuộc, CLB Hà Nội nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và liên tục đẩy cao tấn công.

Trong hiệp 1, các cơ hội được CLB Hà Nội tạo ra khá nhiều trước khung thành HAGL. Ít nhất 3 lần, các tình huống dứt điểm của các chân sút chủ nhà khiến CĐV HAGL phải thót tim. Tuy nhiên, không lần nào các cầu thủ Hà Nội tận dụng thành công.

Hiệp 1 kết thúc với kết quả hoà 2-2. Bước sang hiệp 2, CLB Hà Nội vẫn duy trì được thế áp đảo so với đội khách. Tuy nhiên, trong lúc Quang Hải và các đồng đội còn đang mải mê tấn công thì HAGL bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Trong một tình huống tấn công trung lộ, Văn Toàn sử dụng tốc độ thoát xuống đón đường chuyền của Rimario, dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Minh Long. 

Chỉ ít phút sau đó, tới phút 51 Rimario có pha đi bóng và ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài FIFA Nguyễn Hiền Triết đã khoát tay, không cho đội khách hưởng quá đá phạt 11m.

Trong thời gian còn lại, CLB Hà Nội liên tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hoà. Đội chủ nhà đã tung cả Oseni, Văn Thành và sau đó là Thanh Chung vào sân. Trong khi đó, HAGL cũng thay Minh Vương bằng Công Phượng ở phút 66.

Hà Nội vào bán kết Cup quốc gia sau trận hòa HAGL ảnh 1 Hai đội HAGL và CLB Hà Nội đã cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Như Ý

Trong khi các thay đổi của HAGL chưa đem lại hiệu quả thì quyết định tung Thanh Chung vào sân của CLB Hà Nội phát huy tác dụng. Ngay tình huống tham gia tấn công đầu tiên, Thanh Chung đã đánh đầu làm tung lưới thủ môn Văn Tiến sau pha đá phạt góc của Hùng Dũng. Bàn thắng được ghi ở phút 81.

Thời gian còn lại là quá ít để các nỗ lực sau đó của HAGL thành công. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1. Với kết quả này, CLB Hà Nội đã giành quyền vào tứ kết theo luật bàn thắng sân khách. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.