Hà Thanh chỉ giành HCĐ ASIAD

Hà Thanh chỉ giành HCĐ ASIAD
TPO - Thi đấu xuất sắc nhưng Hà Thanh không được như kì vọng dù rằng cô đã giúp thể dục Việt Nam có được tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD 2014 với vị trí thứ ba môn nhảy chống nữ.

Các VĐV Việt Nam đều thi đấu rất tốt nhưng đối thủ của họ đều ở một đẳng cấp khác. Những niềm hi vọng vàng như Thạch Kim Tuấn (cử tạ) rồi Ánh Viên (bơi lội) đều không thể như kì vọng dù họ đã vượt qua chính mình. Phan Thị Hà Thanh cũng được kì vọng như vậy rồi chị không thể vượt qua những đối thủ rất khó chơi tại ASIAD lần này.

Phan Thị Hà Thanh giành được HCĐ Asian Games ở nội dung nhảy chống sở trường với số điểm 14,683. Hà Thanh có bài nhảy khá tốt nhưng các đối thủ Hong Un Jong (CHDCND Triều Tiên) và Oksana Chusovitina (Uzbekistan) đều đạt phong độ rất cao nên niềm hy vọng vàng của TDDC Việt Nam chỉ giành được HCĐ. HCV thuộc về Hong Un Jong với 15,249 điểm, còn Oksana Chusovitina giành HCB với 14,750 điểm. Hong Un Jong từng giành HCV nội dung nhảy chống ở Olympic 2008. Oksana Chusovitina cũng từng giành HCV Olympic 1992 và HCB nội dung nhảy chống tại Olympic 2008.

Ngày mai Hà Thanh sẽ bước vào 2 nội dung thi (chung kết) ở cầu thăng bằng và thể dục tự do.

Võ sĩ Bùi Trường Giang (hạng 56 kg nam) ở môn wushu thua đối thủ Trung Quốc Zhao Fuxiang trong trận chung kết với tỷ số 0-2. Như vậy, Bùi Trường Giang giành được HCB hạng cân này. Môn wushu cũng chấm dứt tranh tài tại Asian Games 2014 với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ.

Sáng nay, bốn VĐV gồm Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài giúp đoàn Việt Nam giành HCB nội dung thuyền bốn mái chèo (4 LW4x) với thời gian 7'28"48. Về nhất ở nội dung chèo thuyền nhẹ bốn là đội Trung Quốc, đội về thứ 3 là Iran. 

 Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao VN đã đoạt 18 huy chương bao gồm 1 HCV, 4 HCB và 14 HCĐ.

MỚI - NÓNG