Hạ Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha thiết lập 2 kỳ tích

Tây Ban Nha tiếp tục duy trì chuỗi thành tích không bị thủng lưới tại EURO.
Tây Ban Nha tiếp tục duy trì chuỗi thành tích không bị thủng lưới tại EURO.
TPO - Chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng nay đã giúp Tây Ban Nha thiết lập nên 2 kỷ lục tại EURO. Đầu tiên là nối dài số phút không để thủng lưới lên con số 18 giờ 18 phút. Kế đến là trở thành đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại giải đấu.
Rạng sáng nay, Tây Ban Nha bước vào trận đấu thứ 2 thuộc bảng D EURO 2016. Không còn là sự nhọc nhằn như trong trận đầu tiên thắng CH Czech 1-0, thay vào đó, Tây Ban Nha đã thể hiện được tư thế của một ứng viên vô địch đích thực. Họ dễ dàng làm chủ cuộc chơi, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn và có 3 bàn thắng do công Alvaro Morata (cú đúp) và Nolito.
Chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ giúp Tây Ban Nha tạo ra trận thắng có cách biệt lớn nhất kể từ đầu giải, tiếp tục dẫn đầu bảng D, mà còn chính thức theo chân Pháp và Italia, đoạt vé vào chơi ở vòng 1/8. Không những thế, họ còn thiết lập thêm 2 kỷ lục đáng nhớ nữa trong lịch sử các kỳ EURO.
Đầu tiên, với việc không để thủng lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha đã nối dài số phút không để bị ghi bàn ở các kỳ EURO của mình lên con số 18 giờ 18 phút. Thực tế thì trước trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, thầy trò HLV Vicente del Bosque cũng chính là đội giữ kỷ lục về số phút giữ sạch lưới liên tiếp.
Ngoài ra, khi Nolito ghi tên mình lên bảng điện tử cũng là lúc anh trở thành cầu thủ thứ 35 của Tây Ban Nha ghi bàn tại các VCK EURO, đồng thời giúp ĐTQG nước này qua mặt Đức để trở thành đội tuyển có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại giải đấu. Đức hiện có 34 cầu thủ đã ghi bàn ở giải đấu danh giá nhất Lục địa già.
Bên kia chiến tuyến, thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha cũng là trận thua đậm nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong các lần dự EURO kể từ năm 1996. Trong kỳ EURO 1996, họ cũng từng thua Đan Mạch với tỷ số tương tự.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.