HA.GL bị 'đánh hội đồng'?

Các cầu thủ HA.GL (trắng) tuy có nhiều tiến bộ so với đầu mùa nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn tại V-League. Ảnh: VSI
Các cầu thủ HA.GL (trắng) tuy có nhiều tiến bộ so với đầu mùa nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn tại V-League. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng của bầu Đức đang trôi dần về đáy bảng xếp hạng, đứng trước nguy cơ có thể phải xuống hạng Nhất ở mùa giải năm sau.

Lỗ hổng loại bỏ cầu thủ cũ

Trận hoà 1-1 trên sân nhà Pleiku trước Hải Phòng ở lượt trận 14 diễn ra cuối tuần qua là trận thứ 9 không biết đến chiến thắng của HA.GL mùa giải năm nay. Giai đoạn lượt về được đánh giá là sẽ rất khắc nghiệt với thầy trò HLV Guillaume Graechen khi HA.GL không có những bổ sung đáng kể về lực lượng. Cả 2 ngoại binh mới của HA.GL, trung vệ Franklin Anzite và Sanogo Moussa đều không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn như mong đợi. 

“Gặp HA.GL hay đội bóng nào cũng vậy thôi, đều nỗ lực để đạt kết quả cao nhất. Không có chuyện khi gặp HA.GL chúng tôi đá hết sức, rồi khi gặp đội khác lại thiếu tập trung hơn”.

HLV Trương Việt Hoàng

Kết thúc lượt trận 14, đội bóng của HLV Guillaume Graechen hiện đứng thứ 12 với 10 điểm, bằng điểm số với đội xếp thứ 13 Cần Thơ và chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai 1 điểm. Khi nguy cơ rớt hạng cận kề thì cũng đồng thời xuất hiện những ý kiến cho rằng, đội bóng của bầu Đức đang “dính” đòn “hội đồng” của các đội bóng ở V.League.

Trao đổi vấn đề này với Tiền Phong, HLV trưởng CLB B.Bình Dương Mai Đức Chung nói: “Tôi thì không nghĩ có chuyện đó, và HA.GL càng không nên nghĩ vậy vì có thể khiến tinh thần cầu thủ đi xuống hơn. Ở đây nếu có chỉ có thể là việc đã có quá nhiều các lời khen ngợi dành cho HA.GL, chưa kể các phát ngôn của lãnh đạo đội bóng về năng lực của các cầu thủ. Các đội khác vì vậy khi gặp HA.GL đều sẽ thi đấu tập trung để chứng tỏ khả năng của mình”.

Ở lượt trận 13, B.Bình Dương của HLV Mai Đức Chung đã đánh bại HA.GL 4-1 trong thế trận áp đảo hoàn toàn. Khi được hỏi về chuyên môn của HA.GL, ông Chung nói: “Trận đấu của chúng tôi với HA.GL như thế nào thì mọi người cũng thấy rồi. Cầu thủ HA.GL được đào tạo căn bản nên có kỹ thuật tốt, nhưng kinh nghiệm thi đấu và thể lực còn yếu. Họ còn cần nhiều thời gian để hoàn thiện”.

Thiếu kinh nghiệm

Quan điểm của ông Chung cũng trùng với ý kiến của HLV Trương Việt Hoàng. “Như CLB Hải Phòng chúng tôi, gặp HA.GL hay đội bóng nào cũng vậy thôi, đều nỗ lực để đạt kết quả cao nhất. Không có chuyện khi gặp HA.GL chúng tôi đá hết sức, rồi khi gặp đội khác lại thiếu tập trung hơn”-ông Hoàng nói.

Hải Phòng đã gặp HA.GL 2 lần ở V.League với kết quả là thắng lượt đi và hoà 1-1 ở lượt về. Nhận xét về HA.GL trong lần gặp lại trên sân Pleiku vòng đấu 14, HLV Trương Việt Hoàng đánh giá các cầu thủ HA.GL đã có những tiến bộ. “Họ không chơi ngây thơ như trước nữa, đã biết tính toán. Về thể lực của HA.GL tôi cũng thấy có những cải thiện. Rõ ràng HA.GL đã phải thay đổi để thích nghi dần với điều kiện ở V.League. Nhưng về cơ bản thì họ vẫn cần rèn luyện thêm nhiều để “cứng” hơn”-HLV Trương Việt Hoàng nhận xét.

Ở buổi ban đầu làm bóng đá, bầu Đức từng đi tiên phong trong việc bỏ tiền mua ngoại binh để vừa đánh bóng hình ảnh, vừa chạy đua thành tích. Điển hình như các thương vụ mua tiền đạo Thái Lan Kiatisuk hay Lee Nguyễn. Sau khi lứa cầu thủ trẻ của Học viện HA.GL-Arsenal-JMG “trình làng”, ông Đức tuyên bố hướng vào khâu đào tạo trẻ, tạo nên các cầu thủ giỏi về chuyên môn, đẹp về văn hóa.

Sau cơn sốt ở các giải trẻ hồi năm 2013 và 2014, bầu Đức đã quyết định loại gần hết số cầu thủ cũ ở đội để lấy chỗ cho những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…thi đấu. Dù ủng hộ bầu Đức làm bóng đá trẻ, nhưng hầu hết ý kiến các chuyên gia đến lúc này đều cho rằng, cách làm này của bầu Đức là nôn nóng, vội vàng.

MỚI - NÓNG